Hà Giang: Đảm bảo các điều kiện để người dân đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh

Thứ tư, 12/01/2022 18:54
(ĐCSVN) - Thăm và chúc Tết Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang ngày 12/1, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị tỉnh quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11 của Ban Bí thư, nỗ lực cao nhất trong phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do dịch bệnh, thiên tai, đảm bảo để người dân đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh.

Đại tướng Tô Lâm tặng quà Tết cho Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang (Ảnh: Tuấn Duy) 

Ngày 12/1, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gặp mặt và chúc Tết Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Bí thư các huyện ủy, thành ủy...

Báo cáo tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn khái quát: Năm qua, toàn tỉnh đã nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống, khống chế dịch hiệu quả vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 5,06%; thu ngân sách nhà nước đạt trên 2.733 tỷ đồng, vượt 44,6% kế hoạch T.Ư giao; công tác quy hoạch được chú trọng và có nhiều đổi mới, nhất là quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; huy động trên 292 tỷ đồng từ các nguồn lực cho xây dựng Nông thôn mới, có thêm 3 xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Sau 2 năm thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở đã hoàn thành 5.131 căn nhà cho người có công, cựu chiến binh, hộ nghèo. Chương trình Cải tạo vườn tạp nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của cả hệ thống chính trị, đã cải tạo được 2.616 vườn tạp, với tổng diện tích gần 290ha. Tỉnh đã phối hợp với Tập đoàn FPT thực hiện chương trình chuyển đổi số; lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, chú trọng, nhất là công tác giáo dục, y tế, thu hút du lịch, xóa bỏ các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực, tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,96%. Công tác quân sự, quốc phòng - an ninh đạt nhiều kết quả tích cực, chỉ đạo các lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Công tác rà phá bom mìn, vật nổ được triển khai tích cực; duy trì hoạt động 527 mô hình tự quản, 2.118 tổ tự quản an toàn về an ninh trật tự; bố trí 980 đồng chí công an chính quy về các xã, thị trấn; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 97,6%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; triển khai 5 đợt cao điểm, chuyên đề công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phát hiện, xử lý gần 26.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 12,4 tỷ đồng; trật tự an toàn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương)…

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: Tuấn Duy) 

Ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả Hà Giang đạt được trong năm 2021, Đại tướng Tô Lâm cho rằng: Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19 bùng phát đã tác động tiêu cực đến nhiều ngành, lĩnh vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Song Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã đoàn kết, thống nhất cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt, linh hoạt, nỗ lực tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nhấn mạnh Hà Giang là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng của đất nước; năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, dự báo tình hình trong nước và thế giới có nhiều thuận lợi nhưng cũng có nhiều khó khăn đan xen, Bộ trưởng đề nghị Đảng bộ tỉnh Hà Giang phát huy những thành tích đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế, tập trung thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với tình hình của tỉnh. Đặc biệt, cần thích ứng linh hoạt, an toàn trước dịch bệnh, ưu tiên tiêm phòng bao phủ vắc xin COVID-19; đổi mới, chủ động sáng tạo, quyết liệt hành động đưa ra các giải pháp trọng tâm, trọng điểm phù hợp thực tiễn, nỗ lực hoàn thành thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Trong công tác xây dựng Đảng, Bộ trưởng yêu cầu triển khai học tập quán triệt tuyên truyền, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương trong đấu tranh đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh ở cơ sở, nhất là vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn; thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững cho nhân dân.

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị tỉnh Hà Giang thực hiện tốt cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân; nâng cao quản trị xã hội; bổ sung nguồn lực trong công tác khám chữa bệnh; đầu tư trang thiết bị y tế, nhất là y tế tuyến cơ sở và làm tốt công tác y tế dự phòng để chăm sóc sức khỏe tôt hơn cho người dân. Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện mọi mặt của Đảng, sự điều hành của chính quyền trong công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng của địa phương; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa; nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục của địa phương, xây dựng nếp sống văn minh...

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm cũng thông tin một số kết quả nổi bật của lực lượng công an trong năm qua. Với các đề xuất của tỉnh, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận và cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai xây dựng trụ sở làm việc của Công an thành phố Hà Giang và Công an các xã biên giới trên địa bàn. Bộ Công an sẽ đồng hành cùng với tỉnh Hà Giang trong việc hỗ trợ xây dựng nhà ở và đề xuất với Trung ương có các chính sách đặc thù giúp đồng bào các dân tộc thiểu số Hà Giang từng bước ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo.

Tết Nhâm Dần đang đến gần, tỉnh Hà Giang cần quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11 của BCH T.Ư Đảng, nỗ lực cao nhất phòng, chống dịch COVID-19; quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do dịch bệnh, thiên tai, đảm bảo nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh. Đại tướng chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh sức khỏe, an khang, thịnh vượng, giành nhiều thắng lợi hơn trong năm 2022; tiếp tục sáng tạo, nỗ lực hơn nữa, khắc phục khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, phấn đấu để Hà Giang phát triển nhanh, bền vững và ngày càng giàu đẹp.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm (Ảnh: Tuấn Duy) 

Phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cảm ơn những tình cảm của Đại tướng Tô Lâm và Bộ Công an đã dành cho Hà Giang. Đồng chí hứa tiếp thu nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo rất toàn diện, tâm huyết của Bộ trưởng đưa vào kế hoạch hực hiện trong năm 2022, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định Đảng bộ tỉnh Hà Giang sẽ thực hiện xuyên suốt quan điểm, mục tiêu “giữ đất giữ dân, giữ mối quan hệ hòa bình hữu nghị, giữ biên cương, giữ môi trường”; phát huy ý chí tự lực, tự cường của tỉnh, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết, phấn đấu đưa Hà Giang trở thành một tỉnh khá trong khu vực, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân, giúp dân an cư, lạc nghiệp; đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững biên cương Tổ quốc./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực