Hà Nội phấn đấu GRDP tăng gấp 1,3 lần so với cả nước

Cảnh cáo Bí thư Quận ủy Hà Đông Lê Cường
Thứ ba, 30/06/2020 21:01
(ĐCSVN) – Hà Nội tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phục hồi phát triển kinh tế- xã hội. Khai thác triệt để các nguồn lực của mỗi quận, huyện; thực hiện phương châm “góp gió thành bão” để đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, phấn đấu GRDP tăng gấp 1,3 lần so với cả nước.

Hà Nội: Gần 100% tổ chức cơ sở đảng tổ chức xong Đại hội

Doanh nghiệp Hà Nội góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 24: Xem xét 5 nội dung quan trọng

 Bí thư Thành ủy  Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. (Ảnh:TA) 

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khi phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (TP) Hà Nội vào chiều 30/6.

Chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra

Điểm lại những kết quả trên các lĩnh vực phòng chống dịch COVID-19; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ TP hoan nghênh tinh thần chủ động, tích cực, quyết liệt của các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể; trân trọng cảm ơn sự vào cuộc tích cực của lực lượng vũ trang, y bác sỹ, nhân viên y tế, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; các cơ quan báo chí truyền thông trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của TP trong thời gian qua.

Nhấn mạnh thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn lan rộng ở nhiều nước trên thế giới. Bí thư Vương Đình Huệ lưu ý phải đoàn kết, chung sức đồng lòng, quyết tâm cao hơn nữa để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Cụ thể về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách, Bí thư Vương Đình Huệ đề nghị tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phục hồi phát triển kinh tế- xã hội, quyết liệt chỉ đạo thúc đẩy phát triển kinh tế theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 77 về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19,vừa phải tập trung phòng, chống dịch, vừa phải có các chính sách, giải pháp cả trước mắt và lâu dài nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh.

“Ban cán sự đảng UBND TP cần dự báo và xây dựng kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm để chỉ đạo, điều hành theo tinh thần khai thác triệt để các nguồn lực của mỗi quận, huyện và phương châm “góp gió thành bão” để đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, phấn đấu GRDP tăng gấp 1,3 lần so với cả nước và hoàn thành nhiệm vụ thu 285.000 tỷ đồng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của TP” – Bí thư Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Đồng thời tiếp tục quan tâm, chú trọng phát triển nông nghiệp, phấn đấu sản xuất nông nghiệp đạt 4,04%, chú trọng tái đàn đảm bảo nguồn cung để đưa giá thịt lợn xuống mức hợp lý. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất công nghiệp-xây dựng. Thực hiện tốt Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp. Tạo thuận lợi tối đa cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất, nhập khẩu. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, PARINDEX.... Tích cực và chủ động hơn nữa trong việc tháo gỡ khó khăn, đối thoại và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Thành phố tại Hội nghị “Hà Nội 2020 - hợp tác và phát triển”, nhanh chóng đưa các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư vào triển khai để tạo sức bật mới cho tăng trưởng, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân và ngân sách nhà nước...

Bí thư Vương Đình Huệ đề nghị tổ chức cụ thể hóa, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP Hà Nội, các nghị quyết chuyên đề của HĐND Thành phố. Triển khai tích cực xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn của TP giai đoạn 2020-2025; triển khai xây dựng phát triển quy hoạch TP giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045, hoàn thành các quy hoạch phân khu nội đô, quy hoạch phân khu sông Hồng, sông Đuống, các phân khu đô thị vệ tinh theo quan điểm phát triển đồng đều các khu vực, quan tâm đầu tư kết nối hạ tầng giao thông, đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa các huyện thuộc khu vực phía Nam TP

Về nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Bí thư Vương Đình Huệ lưu ý, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 155 của Thành ủy; chỉ đạo các quận, huyện, thị đảng bộ trực thuộc Thành ủy tổ chức đại hội đảm bảo chất lượng, tiến độ và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, đảm bảo đúng nguyên tắc, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự theo quy định. Tập trung hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội XVII Đảng bộ TP.... Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp theo hướng sâu sát, cụ thể gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của HĐND các cấp, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào năm 2021…

Thi hành kỷ luật Bí thư Quận ủy Hà Đông bằng hình thức cảnh cáo

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 24 đã nhất trí với nội dung các báo cáo kết quả công tác lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 do Ban Thường vụ Thành ủy và Ban cán sự đảng UBND TP trình Hội nghị. Giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tiếp thu các ý kiến góp ý và kết luận Hội nghị, bổ sung, hoàn thiện, ban hành các văn bản để chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Các đại biểu thống nhất lãnh đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị TP và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2020. Tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh COVID-19 tái xâm nhập cộng đồng, vừa năng động, sáng tạo phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2020. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các đảng bộ trực thuộc Thành ủy và tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP, đảm bảo chất lượng, tiến độ, đúng quy định.

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá, tại hội nghị đã có rất nhiều các ý kiến thảo luận tâm huyết, xây dựng, trí tuệ. (Ảnh:TA)

Sau thảo luận, thống nhất, các đại biểu nhất trí Dự thảo (lần 3) Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP. Giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị (lần 3) và tiếp tục triển khai các bước theo đúng Kế hoạch.

Các đại biểu đã đồng ý nguyên tắc về chủ trương điều chỉnh cục bô%3ḅ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nô%3ḅi đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 tại ô đất công viên, hồ điều hòa (ký hiệu HĐH) thuộc khu vực Dự án phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật phường Vĩnh Tuy, quâ%3ḅn Hai Bà Trưng. Giao Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện chủ trương trên theo đúng trình tự, thủ tục và quy định hiện hành của pháp luật.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã xem xét, biểu quyết thi hành kỷ luật đồng chí Lê Cường, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hà Đông bằng hình thức cảnh cáo./.

Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực