Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Thứ năm, 26/10/2023 16:48
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để kiểm tra công tác về thể chế hoá chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật và hướng dẫn, đôn đốc, khắc phục sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh lực quản lý, sử dụng đất đai, đấu thầu, đấu giá tài sản, giám định tư pháp, định giá tài sản trong tố tụng hình sự, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế...
 Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn chủ trì Hội nghị.

Sáng 26/10, tại tỉnh bà Rịa - Vũng Tàu, Đoàn kiểm tra số 3 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước tại Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 3 chủ trì hội nghị.

Thực hiện kế hoạch số 35/2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham những, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) Đoàn kiểm tra số 3 sẽ tiến hành kiểm tra tại Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp và Ban thường vụ Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, đối với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu Đoàn sẽ kiểm tra công tác về thể chế hoá chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật và hướng dẫn, đôn đốc, khắc phục sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh lực quản lý, sử dụng đất đai, đấu thầu, đấu giá tài sản, giám định tư pháp, định giá tài sản trong tố tụng hình sự, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Kiểm tra việc rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách pháp luật để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo kiến nghị của các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, từ ngày 26/10, Đoàn số 3 sẽ tiến hành kiểm tra các đơn vị: Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các sở: Tư Pháp, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thi hành án dân sự, Thanh tra tỉnh. 

Tại các đơn vị được kiểm tra, Đoàn sẽ yêu cầu các cơ quan, đơn vị giải trình, làm rõ các nhận định, đánh giá, số liệu, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan để Đoàn công tác nghiên cứu, thẩm tra, xác minh để làm rõ vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra.

 Đoàn kiểm tra số 3 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu và các ngành chức năng có liên quan của tỉnh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho biết: Thường vụ Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong sáu tổ chức Đảng được Ban chỉ đạo Trung ương lập kế hoạch kiểm tra. Nội dung kiểm tra là việc lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước và việc hướng dẫn, đôn đốc thực hiện trong một số lĩnh vực: Quản lý sử dụng đất đai; đấu thầu, đấu giá tài sản; việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế… Đây là vấn đề rất lớn, rất hệ trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp.

"Trong các nghị quyết, kết luận của Trung ương đều có nhận định việc tổ chức, thực hiện vẫn là khâu yếu. Thực thi pháp luật của chúng ta còn chưa nghiêm, ở một số nơi còn nhiều khó khăn, vướng mắc; nhiều nghị quyết, quy định, quyết định của địa phương còn sai sót, thậm chí trái với văn bản, quy định của cấp trên. Cá biệt còn có những hành vi tham những chính sách, trục lợi chính sách, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, quyền anh quyền tôi (sở này, ban kia)… đã cài cắm vào một số quyết định, văn bản, làm nguy hại, làm sai lệch chủ trương, chính sách của Đảng”- Đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ.

Theo đồng chí Trần Cẩm Tú, từ việc nhìn ra ưu điểm để phát huy; khuyết điểm, hạn chế để khắc phục không chỉ của riêng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu mà còn của các cấp, các ngành có liên quan, góp phần tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cũng là để kiểm soát và cán bộ không thể tham nhũng, tiêu cực.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện, tích cực, chủ động cung cấp tài liệu đầy đủ, kịp thời để Đoàn Kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.

Về phía Đoàn cần thực hiện đúng quy trình, quy định, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đến công việc thường xuyên của tỉnh. Trong quá trình làm việc cần chỉ rõ những hạn chế, thiếu soát để khắc phục, đồng thời, xác định trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan liên quan trong xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, không đùn đẩy./.

Phú Đức

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực