Kiên quyết thay thế và xử lý nghiêm cán bộ năng lực hạn chế, phẩm chất yếu kém

Thứ ba, 26/12/2023 20:30
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, kiên quyết bố trí lại, điều động, luân chuyển, thay thế và xử lý nghiêm cán bộ năng lực hạn chế, phẩm chất yếu kém, không toàn tâm, toàn ý vì công việc chung.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 01 tập thể và 01 cá nhân tại Hội nghị. 

Ngày 26/12, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị.

Đảng bộ thành phố đã kết nạp 10.479 đảng viên mới

Báo cáo tại hội nghị, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết: Năm 2023, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố đã tham mưu hoàn thành 12/12 nội dung trình Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố theo chương trình công tác; tham mưu chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành kiểm điểm, đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội ở cấp mình đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra; phối hợp tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nổi bật, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07-8-2023 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội, Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 14-8-2023 về việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị và triển khai Kế hoạch thực hiện đồng bộ trong hệ thống chính trị thành phố, đôn đốc triển khai thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; tham mưu triển khai kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, năm 2023, thành phố Hà Nội đã thành lập được 109/69 tổ chức Đảng tại doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, đạt 158%; kết nạp 852/453 đảng viên mới (đạt 188,1%). Trong đó, kết nạp mới được 13 chủ doanh nghiệp vào Đảng. Đảng bộ thành phố đã kết nạp 10.479 đảng viên mới..

Năm 2023, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội triển khai thực hiện 2 phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”. Kết quả, đã có 50/50 đảng bộ trực thuộc triển khai với tổng số 443.812 đảng viên cài đặt và thường xuyên sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, đạt 93,3%. Tổ chức cài đặt, hướng dẫn sử dụng, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đối với 451.750 đảng viên của 50/50 đảng bộ trực thuộc Thành uỷ trên phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các quận, huyện và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác xây dựng Đảng và những mục tiêu, nhiệm vụ sẽ triển khai trong năm 2024.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ

Ban Tổ chức Trung ương tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng cho các cá nhân. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến biểu dương những kết quả ngành Tổ chức Xây dựng Đảng thành phố đã triển khai trong năm 2023; đồng thời chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại để có biện pháp cụ thể nhằm điều chỉnh trong năm tới.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ cụ thể, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo hơn nữa để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới. Trong đó, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng thành phố tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc quán triệt và triển khai thực hiện các chương trình, nghị quyết, quy chế, quy định, đề án của Trung ương, Thành ủy để sớm đưa vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố; đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu chủ động tham mưu triển khai, cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, Nghị quyết của Thành ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, kiên quyết bố trí lại, điều động, luân chuyển, thay thế và xử lý nghiêm cán bộ năng lực hạn chế, phẩm chất yếu kém, không toàn tâm, toàn ý vì công việc chung…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị tập trung triển khai nhiệm vụ trọng tâm là phối hợp tham mưu Thành ủy chỉ đạo, triển khai tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII…

Ngoài ra, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với triển khai ứng dụng, khai thác hiệu quả 6 phần mềm công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quan tâm chính sách cán bộ…

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng quan tâm nhân rộng mô hình “Chi bộ bốn tốt”; tăng cường công tác xây dựng đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp…

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội tổ chức trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, 1 cá nhân; Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai công tác Tổ chức xây dựng Đảng. Đồng thời, trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng cho 14 đồng chí./.

Tin, ảnh: Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực