Kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, bức xúc của nhân dân

Thứ tư, 12/07/2023 17:00
(ĐCSVN) - Đề cập đến các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng yêu cầu nhận diện rõ hơn những khó khăn, thách thức, xác định nguyên nhân căn bản dẫn đến bức xúc của nhân dân; từ đó, kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

Chiều 12/7, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương: Bùi Tuấn Quang, Nguyễn Lam; đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị của Ban Dân vận Trung ương.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu kết luận Hội nghị.  

Báo cáo kết quả công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương 6 tháng đầu năm 2023 tại hội nghị, đồng chí Vy Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân đã nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự quản lý, điều hành năng động, quyết liệt của Nhà nước, các hoạt động kinh tế - xã hội trong nước phục hồi; niềm tin của nhân dân đã từng bước được cải thiện. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác dân vận và đạt được kết quả quan trọng.

Cụ thể, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai tích cực và có hiệu quả.

Các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; kịp thời cụ thể hóa các văn bản của Trung ương và cấp ủy cấp trên gắn với thực tiễn địa phương, đơn vị; các chủ trương, chính sách thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước bước đầu đã phát huy hiệu quả, kinh tế đã từng bước được phục hồi, các chính sách hỗ trợ đời sống cho người lao động, người nghèo, người yếu thế… được quan tâm kịp thời, an sinh xã hội được bảo đảm. Kết quả phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của nước ta được các tổ chức có uy tín và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao sau một thời gian dài đình trệ do dịch bệnh.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, dân chủ ở cơ sở đã được thực hiện thường xuyên, liên tục; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và có hiệu quả nhất định.

Công tác phối hợp triển khai thực hiện công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương có hiệu quả hơn. Nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiếp tục được nhân rộng, lan tỏa tích cực trong xã hội góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tăng cường phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Công tác vận động đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được quan tâm. Việc nắm bắt tình hình nhân dân, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các giai tầng cũng được quan tâm và giải quyết kịp thời; việc dự báo tình hình an ninh chính trị, kinh tế, xã hội cũng được thực hiện góp phần tạo sự chủ động trong vấn đề giải quyết những khó khăn của đời sống, việc làm và thu nhập của đoàn viên, hội viên và các giai tầng trong xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội còn một số vấn đề cần quan tâm như: Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân ở một số địa phương, cơ sở chưa đồng bộ. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở một số nơi, một số ngành còn hình thức, chưa phát huy được hiệu quả...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận, trao đổi ý kiến để làm sâu sắc thêm kết quả đạt được và những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Các ý kiến đánh giá cao với dự thảo báo cáo, đồng thời trao đổi, chia sẻ làm rõ những kết quả nổi bật, mô hình hay, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong tuyên truyền, quán triệt, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hội nghị giao ban công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương 6 tháng đầu năm 2023. 

Các đại biểu thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023. Đó là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức; tiếp tục thực hiện tốt công tác tập hợp đoàn viên, hội viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của từng tổ chức theo hướng ngày càng thiết thực, hiệu quả, thực chất. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; gắn công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các phong trào thi đua với tổ chức thực hiện Chương trình công tác năm 2023.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm, chăm lo, củng cố tổ chức; tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên và nhân dân; hướng các hoạt động về cơ sở, chăm lo ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động đề xuất các giải pháp để thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân thụ hưởng”…

Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai công tác dân vận ngày càng thực chất, có chiều sâu; tiếp tục sơ kết, tổng kết các chỉ thị, kết luận, nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác dân vận và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028, Đại hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; chuẩn bị kế hoạch, triển khai tổ chức Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam lần thứ X… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2023.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự hội nghị.

Đề cập đến các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương yêu cầu nhận diện rõ hơn những khó khăn, thách thức, xác định nguyên nhân căn bản dẫn đến bức xúc của nhân dân, từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ liên quan đến công nhân, người lao động, nhất là liên quan đến việc làm, thu nhập, đời sống đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Phạm Tất Thắng mong muốn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Cùng với đó, kịp thời cụ thể hóa những nhiệm vụ thuộc trách nhiệm được giao; triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng lồng ghép với Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong đoàn viên, hội viên và nhân dân...

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng yêu cầu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chú trọng nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình các giai tầng xã hội; kịp thời tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy tổ chức các diễn đàn trao đổi, đối thoại và tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, sáng kiến của nhân dân, phản ánh, kiến nghị, tham mưu với Đảng, Nhà nước.../.

tin, ảnh: Minh Chính

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực