Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2021

Chủ nhật, 18/07/2021 18:53
(ĐCSVN) - Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2021 diễn ra đồng loạt ở các cấp bộ Đoàn và ở tất cả các cơ sở Đoàn trên phạm vi toàn quốc.

Ngày 18/7, Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2021 cấp Trung ương đã diễn ra tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. 

Do điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Trung ương Đoàn đã ủy quyền cho Tỉnh đoàn Bắc Kạn tổ chức ra quân Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”. Sau phần nghi lễ đã diễn ra các hoạt động: làm cầu Nà Búng, xã Quân Hà với chiều dài 15m; trồng 150 cây hoa ban, hơn 2.000 cây hoa sim; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân; tập huấn, hướng dẫn người dân về phân loại, xử lý rác thải; ra quân vệ sinh môi trường nông thôn; tập huấn kiến thức cho các đội thanh niên tình nguyện ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường; xây dựng công trình "Thắp sáng đường quê" tại xã Nghĩa Tá (huyện Chợ Đồn), Thuần Mang (huyện Ngân Sơn); đổ bê tông sân trường điểm trường Nà Nộc, xã Bành Trạch (huyện Ba Bể) và sân nhà họp thôn của xã Thanh Thịnh (huyện Chợ Mới); xây dựng công trình nước sạch tại THCS Trần Phú, trị giá 40 triệu đồng, công trình cột chống sét điểm trường Đồn Đèn, xã Khang Ninh (huyện Ba Bể)…

Những phần quà cũng được gửi tới đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trong Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2021 cấp Trung ương diễn ra tại Bắc Kạn 

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 đã xác lập nhiều chỉ tiêu, nội dung về xây dựng nông thôn mới, định hướng thanh niên vào các hoạt động cụ thể trong suốt 03 tháng diễn ra chiến dịch; đồng thời, xác định ngày 17/8 là Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” tập trung vào các hoạt động: xây dựng cơ sở hạ tầng: Làm mới, sửa chữa đường giao thông nông thôn, đường trục chính nội đồng, cầu dân sinh ở xã, thôn, bản; thắp sáng đường giao thông nông thôn; tu sửa, nạo vét hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng; xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa thôn, bản; khởi công hoặc tiến hành xây dựng nhà nhân ái, nhà tránh lũ, nhà khăn quàng đỏ; xây dựng hoặc nâng cấp các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.

Thay đổi cảnh quan môi trường nông thôn bằng việc trồng cây xanh, trồng hoa ven đường; triển khai mô hình “Con đường bích họa”, “Vườn ươm thanh niên”; cải tạo nhà cửa, vườn, ao, chuồng, làm đẹp hệ thống hàng rào, cổng; xây dựng công trình nhà tiêu hợp vệ sinh, di chuyển chuồng trại chăn nuôi ra xa nơi ở, công trình nước sạch hợp vệ sinh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, kênh rạch, xử lý các điểm đen về môi trường; hướng dẫn người dân phân loại, xử lý rác thải thành phân hữu cơ tại hộ gia đình; triển khai mô hình nuôi trùn quế để bảo vệ môi trường. 

Tuổi trẻ Bắc Kạn tham gia làm cầu làm cầu Nà Búng tại xã Quân Hà, huyện Bạch Thông 

Tổ chức tập huấn, ưu tiên tập huấn trực tuyến về chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao, ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh; ứng dụng công nghệ số trong quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý; hướng dẫn nông dân thực hiện thương mại điện tử trong nông nghiệp; cách thức đăng ký, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản; kỹ thuật chế biến và bảo quản nông sản, thực phẩm sạch.

Giúp người dân vùng dịch tiêu thụ nông sản; hướng dẫn nông dân kiến thức về bán hàng trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh; tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, lập nghiệp; tư vấn các thủ tục, quy trình thành lập hợp tác xã, thủ tục hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm cho thanh niên; hướng dẫn thanh niên tham gia chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"; tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện xây dựng nông thôn mới giúp người dân về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản.

Tổng hợp trong ngày 18/7, thanh niên cả nước đổ bê tông 59 km đường giao thông nông thôn từ nguồn xã hội hóa; làm 06 cầu nông thôn trị giá hơn 1,1 đồng; xây dựng 81 sân chơi thiếu nhi; trồng hoa ven đường với chiều dài 170km; vẽ tranh tường “Con đường bích họa” với chiều dài 25km, mô hình “Cột điện nở hoa” với chiều dài 30km, thắp sáng 157km đường giao thông nông thôn, trong đó có nhiều tuyến được thắp sáng bằng năng lượng mặt trời; trồng 147.250 cây xanh...

Tuổi trẻ Phú Thọ tham gia trồng "Triệu cây xanh - Vì Việt Nam xanh"

Tiêu biểu như tuổi trẻ Bạc Liêu trồng 1.000 cây sao đen, 1.000 cây giáng hương; Hậu Giang trồng 10.000 cây hoa mẫu đơn với chiều dài 3km đường nông thôn, 1000 cây dừa xiêm với chiều dài 4km; Khởi công 1 nhà Khăn quàng đỏ; ra mắt 2 vườn ươm thanh niên; "Kết nối đường quê" bê tông hóa 1,5km đường nông thôn; Thanh Hóa hiện thực hóa đường tranh bích họa với chiều dài 2 km, trồng 2,5 km đường hoa; Nghệ An nhân rộng mô hình “Lốp xe cứu đuối”, biển báo an toàn giao thông, hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản, xây dựng thương hiệu sản phẩm hành tăm; Sơn La đổ bê tông đường nông thôn, làm cổng chào 7/7 thôn tại xã Hua Phăng, huyện Mộc Châu, gìn giữ bản sắc dân tộc qua việc dạy điệu múa Thái, Mông, tập huấn về bảo quản nông sản; Kon Tum phát động cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”, xây dựng mô hình "Vườn cây sinh kế cộng đồng" cho thanh niên, làm mới 25 nhà tiêu hợp vệ sinh, mở rộng 04 km đường giao thông liên thôn, xây dựng 03 mô hình vườn rau thanh niên gắn với chuồng gia cầm; Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương xây dựng sân chơi thiếu nhi, nhà nhân ái  tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; tu sửa lại điểm trường tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai; xây dựng sân chơi thiếu nhi tại tỉnh Bắc Kạn với tổng giá trị là 500 triệu đồng...

 Nhiều sân chơi cho thiếu nhi trên cả nước đã được đưa vào sử dụng trong Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2021

Cùng với Trung ương Đoàn hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn trồng 02 tuyến đường cây xanh trị giá 100 triệu đồng; hỗ trợ điểm triển khai các tuyến đường cây tại các tỉnh Phú Thọ, Đồng Tháp, mô hình vườn ươm tại Nghệ An, Hòa Bình, Đắk Lắk, dịp này Đoàn Thanh niên Bộ Công an hỗ trợ mô hình sinh kế cho 25 hộ dân 2.500 con gà Mông trị giá 50 triệu đồng; Ban Thanh niên Quân đội trao tặng 10 suất quà (10 triệu đồng) cho gia đình chính sách, mỗi suất 01 triệu đồng; Công ty TNHH Một thành viên Môi trường và Đô thị Hà Nội trao tặng 50 thùng rác loại 2 ngăn cho 50 hộ gia đình để xây dựng mô hình phân loại, xử lý rác thải; Ví điện tử Truemoney cũng trao tặng 3 triệu hạt giống trong năm 2021, 1 triệu cây xanh giai đoạn 2021 – 2025 cho các hoạt động trồng cây xanh của thanh niên...

Thanh Phương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực