Phụ nữ Hà Đông xứng danh truyền thống quê lụa anh hùng

Thứ ba, 29/06/2021 19:01
(ĐCSVN) - Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống quê lụa anh hùng, năng động, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đồng thời tiếp tục hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và hội nhập, tham gia hỗ trợ, xây dựng các mô hình phụ nữ phát triển kinh tế, văn minh thương mại gắn với phát triển du lịch, làng nghề… góp phần xây dựng đô thị Hà Đông giàu đẹp, văn minh.
Chủ tịch Hội LHPN quận Hà Đông Lại Hà Phương báo cáo tại Đại hội 

Ngày 28 - 29/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với sự tham dự của 168 đại biểu đại diện cho hơn 32.000 hội viên của quận.

Báo cáo tại Đại hội, Chủ tịch Hội LHPN quận Hà Đông Lại Hà Phương cho biết, Hội Phụ nữ quận Hà Đông có 22 đơn vị cơ sở, 250 chi hội với tổng số hơn 43.100 hội viên, trong đó có hơn 32.400 hội viên do Hội quản lý và 10.750 hội viên nữ công nhân, viên chức, lao động. 5 năm qua, với phương châm hành động đoàn kết, sáng tạo và phát triển, phụ nữ quận Hà Đông đã phát huy truyền thống quê lụa anh hùng, năng động, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng đô thị Hà Đông giàu đẹp, văn minh.

Nổi bật trong 5 năm qua, phụ nữ Hà Đông đóng góp hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận. Cụ thể, thời gian qua tốc độ đô thị hóa trên địa bàn diễn ra nhanh, vì vậy để đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường và mục tiêu phát triển đô thị hóa, chị em phụ nữ của quận đã từng bước vươn lên, phát huy nghề truyền thống và phát triển nhiều ngành nghề mới, tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Trong đó, trên địa bàn quận có 451 công ty lớn, nhỏ do các nữ doanh nhân làm chủ và trên 4.000 hộ kinh doanh là các lao động nữ đã năng động, sáng tạo phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, đóng góp nhiều tỷ đồng xây dựng ngân sách của quận.

Cùng với sự năng động, sáng tạo đóng góp vào sự phát triển kinh tế của quận, Hội Phụ nữ quận Hà Đông đã triển khai mạnh mẽ các hoạt động khai thác từ các nguồn vốn từ nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội, các Quỹ phát triển với tổng số tiền 595 tỷ đồng. Qua đó, đã hỗ trợ 20.220 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế, đã giúp đỡ 519 hộ nâng cao thoát nghèo, nâng cao mức sống; giới thiệu việc làm cho 4.152 trên con em cán bộ, hội viên tham gia; hỗ trợ 52 phụ nữ khởi nghiệp; thành lập 05 tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh… trong đó đã phát triển, quảng bá các sản phẩm mang thương hiệu của Hà Đông như lụa Vạn Phúc, dệt La Khê, rau sạch Đồng Mai, Yên Nghĩa…

Cũng trong 5 năm qua, các cấp Hội Phụ nữ quận Hà Đông đã nỗ lực triển khai thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc” và 2 cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nổi bật trong các phong trào là các cấp Hội Phụ nữ quận Hà Đông đã phát động 250/250 chi hội tham gia "Nuôi heo vàng tiết kiệm", tiết kiệm tại chi hội. Từ việc nuôi lợn nhựa tiết kiệm và vận động xã hội hóa, các cấp Hội đã khai thác hơn 12 tỷ đồng hỗ trợ xây sửa 20 nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương; trao tặng 15.000 suất quà cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật; phối hợp, khám chữa bệnh mắt miễn phí 490 hội viên phụ nữ; vận động hội viên tham gia hiến trên 2.600 đơn vị máu. Cùng với đó, có 18 nhóm thiện tâm tiếp tục vận động xã hội hóa và duy trì 04 buổi phát cháo từ thiện/tuần tại Viện Bỏng Quốc gia, Bệnh viện K Tân Triều, Bệnh viện Quân y 103…

Với khẩu hiệu chung tay đẩy lùi COVID-19, Hội Phụ nữ quận Hà Đông và cơ sở đã chủ động vận động, xã hội hóa các tổ chức, cá nhân ủng hộ trên 2,9 tỷ đồng hỗ trợ hội phụ nữ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, chăm lo tới đời sống phụ nữ và nhân dân trên địa bàn... Bên cạnh đó, trong công tác hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, Hội Phụ nữ quận Hà Đông có nhiều hoạt động nổi bật, ý nghĩa, thiết thực như vận động 100% gia đình hội viên có con em trong độ tuổi gương mẫu thực hiện luật nghĩa vụ quân sự; tặng khăn lụa và quà trị giá trên 337 triệu đồng cho 535 tân binh. Tổ chức các hoạt động dâng hương tại các nghĩa trang liệt sỹ; gắn trên 5.000 bông hoa sen lên mộ các liệt sỹ. Thăm hỏi, tặng 2.573 suất quà cho mẹ VNAH, các gia đình chính sách, nữ chiến sỹ Trường Sơn, nữ thanh niên xung phong…

Chủ tịch Hội LHPN quận Hà Đông Lại Hà Phương nhấn mạnh, những kết quả trong nhiệm kỳ qua đã khẳng định được vị trí, vai trò của các cấp hội phụ nữ trong tình hình mới. Từ kết quả hoạt động nhiều năm liền, Hội LHPN Quận vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2016); Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua của UBND thành phố (năm 2017); Huân chương Lao động hạng Nhì và 03 bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 27 đồng chí. Đồng chí Lại Hà Phương tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông nhiệm kỳ mới.

Phát huy thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN quận Hà Đông sẽ chú trọng hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và hội nhập, tham gia hỗ trợ, xây dựng các mô hình phụ nữ phát triển kinh tế, văn minh thương mại gắn với phát triển du lịch, làng nghề. Đồng thời, nâng cao chất lượng và nhân rộng các mô hình thực hiện nếp sống văn minh đô thị, vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động chi tổ hội, thành lập các mô hình thu hút phụ nữ trẻ, phụ nữ khu chung cư tham gia sinh hoạt hội; phối hợp dạy nghề và giới thiệu việc làm cho phụ nữ yếu thế…

Hội LHPN quận Hà Đông đặt mục tiêu giúp đỡ ít nhất từ 400 hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn do phụ nữ làm chủ thoát cận nghèo, nâng cao mức sống. Mỗi năm giới thiệu việc làm và dạy nghề cho 500 lao động, 70% lao động nữ; hỗ trợ 10 phụ nữ khởi sự/khởi nghiệp kinh doanh; hỗ trợ thành lập 01 tổ, nhóm phụ nữ liên kết ngành nghề. Hàng năm, vận động hỗ trợ 85 hộ gia đình mới đạt tiêu chí gia đình văn minh hạnh phúc, 5 không - 3 sạch. 100% cơ sở có ít nhất 01 công trình/phần việc góp phần xây dựng cảnh quan, không gian an toàn, xanh - sạch - đẹp, xây dựng đô thị văn minh.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội Lê Kim Anh biểu dương và chúc mừng những thành tích của cán bộ, hội viên phụ nữ và các cấp Hội Phụ nữ quận Hà Đông đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, mong muốn trong nhiệm kỳ tới, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, các cấp Hội Phụ nữ quận Hà Đông từ quận đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua, gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận, vừa sát với nhu cầu của hội viên phụ nữ để thu hút đông đảo chị em tham gia.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội mong muốn Hội Phụ nữ quận Hà Đông tiếp tục khẳng định, nâng cao vai trò của phụ nữ và tổ chức Hội trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thực sự là tổ ấm của mỗi thành viên, đặc biệt quan tâm chăm sóc, giáo dục trẻ em, xây dựng cộng đồng an toàn cho phụ nữ và trẻ em, phụ nữ phải là "người thắp lửa cho mỗi nhà". Cùng với đó, các cấp Hội cần phát hiện, đề xuất các ngành giải quyết kịp thời các vụ việc bảo vệ quyền lợi phụ nữ trẻ em; chủ động tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, nhất là trong giai đoạn thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn; tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả thực chất các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đề xuất đối thoại cấp uỷ, chính quyền.

Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết, tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 27 đồng chí. Đồng chí Lại Hà Phương tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông nhiệm kỳ mới./.

Tin, ảnh: Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực