Quân khu 3 triển khai nền nếp, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị

Thứ ba, 28/12/2021 16:44
(ĐCSVN) - Năm 2021, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang Quân khu 3 được triển khai nền nếp, đồng bộ, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm; chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên. Hoạt động công tác dân vận đạt kết quả thiết thực; các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, chủ động đổi mới nội dung, hình thức hoạt động thiết thực, hiệu quả; nhiều đợt sinh hoạt chính trị, hội thi được triển khai sôi nổi.

 Sáng 28/12, Quân khu 3 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2021. Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3; đại biểu các cơ quan Quân khu 3 và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị.

 Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2021, hoạt động CTĐ, CTCT trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 3 được triển khai nền nếp, đồng bộ, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm; chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên. Nổi bật là: Công tác tuyên truyền, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quân đội và đơn vị luôn diễn ra sôi nổi, nhất là thời điểm diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, phòng chống dịch COVID-19. Việc tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu 3 đạt kết quả tốt. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành đúng nguyên tắc, hiệu quả; công tác cán bộ, xây dựng quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý đầu nhiệm kỳ thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc, tạo sự đồng thuận cao.

 Hoạt động công tác dân vận đạt kết quả thiết thực. Trong năm LLVT Quân khu 3 quyên góp, ủng hộ quân và dân các tỉnh, thành phố phía Nam chống dịch Covid-19 gần 8 tỷ đồng; xây dựng được 33 “Nhà đồng đội”. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2021 - 2025 bằng nhiều việc làm cụ thể, tập trung giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu, giúp người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, phòng chống thiên tai, dịch bệnh… Công tác chính sách, hậu phương quân đội được quan tâm. Đã tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng chính sách và trợ cấp cho cán bộ, chiến sĩ một số đơn vị gặp khó khăn nhân dịp 27/7, Tết Nguyên đán trên 55,6 tỷ đồng; khánh thành, bàn giao 50 “Nhà tình nghĩa”; việc xét duyệt, thẩm định hồ sơ, giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công, thương binh, bệnh binh được tiến hành chặt chẽ.

 Các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, chủ động đổi mới nội dung, hình thức hoạt động thiết thực, hiệu quả. Nhiều đợt sinh hoạt chính trị, hội thi được triển khai sôi nổi như: “Tự hào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”, “Võ Nguyên Giáp-Đại tướng của Nhân dân” thu hút hàng chục nghìn lượt cán bộ, đoàn viên tham gia. Tổ chức tốt các cuộc thi và tham gia hội thi do Bộ Quốc phòng tổ chức đạt nhiều thành tích cao như thi Báo cáo viên giỏi và cán bộ Đoàn giỏi toàn quân đoạt giải Nhất, hội thi an toàn vệ sinh viên toàn quân đoạt giải Xuất sắc... Kết quả hoạt động CTĐ, CTCT đã góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT Quân khu 3, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 Tại hội nghị, các ý kiến thẳng thắn trao đổi, làm rõ thêm những kết quả đạt được, điểm còn hạn chế; chỉ ra nguyên nhân, quy rõ trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân. Các ý kiến cũng bổ sung và đề xuất nhiều biện pháp, chia sẻ cách làm mới, sáng tạo nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong thời gian tới.

 Phát biểu kết luận tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Quang Cường tiếp thu các ý kiến và sẽ xem xét bổ sung trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động CTĐ, CTCT năm 2022. Đồng chí Chính ủy Quân khu yêu cầu trong thời gian tới cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp phải quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy Quân khu, triển khai sát đặc điểm nhiệm vụ cơ quan, đơn vị mình. Chủ động đổi mới, sáng tạo nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, nắm, quản lý tư tưởng, các mối quan hệ quân nhân; duy trì nền nếp hoạt động phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua đột kích, các cuộc vận động; phát huy dân chủ ở cơ sở; tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách, hậu phương quân đội. Xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn cho cán bộ chính trị các cấp; làm tốt công tác chuẩn bị, tham gia hội thi, hội thao đạt thành tích cao…

 Đối với những ý kiến đề xuất, kiến nghị, đồng chí Chính ủy Quân khu 3 giao cho Cục Chính trị Quân khu 3 chỉ đạo các cơ quan chắc năng nghiên cứu và trả lời bằng văn bản./.

Tin, ảnh: Nguyễn Trường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực