Thí điểm một số cơ chế đặc thù, hỗ trợ các huyện khó khăn của Thủ đô phát triển

Thứ năm, 25/06/2020 22:16
(ĐCSVN) - Để hỗ trợ cho các huyện, trong đó có huyện Thường Tín, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ thông tin, Thành phố đã chỉ đạo, từ nay đến cuối năm, các cơ quan chuyên môn tập trung thể chế hóa Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP Hà Nội, trong đó có cơ chế lấy một phần kinh phí của các quận huyện có nguồn thu lớn để hỗ trợ cho các huyện khó khăn...

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri Thái Nguyên

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tiếp xúc cử tri tại Đà Lạt, Lâm Đồng

Cần công khai lộ trình Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng

leftcenterrightdel
 Buổi tiếp xúc cử tri huyện Thường Tín chiều 25/6

Chiều 25/6, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố (TP) Hà Nội cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 6 đã tiếp xúc cử tri huyện Thường Tín về kết quả Kỳ họp thứ chín Quốc hội khoá XIV.

Nêu ý kiến với các đại biểu Quốc hội, cử tri huyện Thường Tín đề nghị Quốc hội xem xét ban hành mới Luật Đất đai để khắc phục tình trạng chồng chéo gây khó khăn cho công tác quản lý. Cử tri Lê Mạnh Hùng (thị trấn Thường Tín) kiến nghị Quốc hội nghiên cứu điều chỉnh chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp theo hướng tăng giá đất, đồng thời có cơ chế cho người sử dụng đất được góp vốn vào dự án đầu tư bằng quyền sử dụng đất... Đồng thời kiến nghị Thành phố quan tâm, chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án cụm công nghiệp và dự án mở rộng QL1A đoạn qua địa bàn Thường Tín; chỉ đạo đẩy mạnh quy hoạch, phát triển các dự án nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân...

Thông tin dự án khu công nghiệp Phụng Hiệp đã “treo” 12 năm chưa triển khai, cử tri Nguyễn Thanh Hoa, xã Tô Hiệu đề nghị Thành phố trả lời dứt khoát xem có triển khai dự án đó không và kiến nghị Thành phố rà soát, đôn đốc để triển khai dự án khu công nghiệp HABECO cũng bị “treo” từ năm 2008. Cử tri kiến nghị Thành phố quan tâm để các tuyến đường Ngọc Hồi - Phú Xuyên, dài 14km và 2 dự án xử lý nước thải, chất thải rắn trên địa bàn huyện được nhanh chóng triển khai, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Cũng đề cập đến các dự án trên địa bàn, cử tri Lê Tuấn Tú (thị trấn Thường Tín) kiến nghị các đại biểu Quốc hội có ý kiến đề nghị Thành phố sớm triển khai các dự án thực hiện quy hoạch trên địa bàn, nhất là dự án đô thị vệ tinh, các tuyến đường trục, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp...

leftcenterrightdel
  Cử tri huyện Thường Tín phát biểu ý kiến.

Tại buổi tiếp xúc, các vấn đề liên quan đến giao đất sản xuất ở xã Tự Nhiên; những khó khăn còn tồn tại trong quá trình canh tác cũng được các cử tri kiến nghị và kiến nghị Thành phố đầu tư xây dựng đập tràn qua nhánh sông trên địa bàn để tạo điều kiện cho người dân đi lại canh tác. Cử tri huyện Thường Tín cũng kiến nghị thành phố chỉ đạo sớm xây dựng một tuyến đường trục kết nối phía Đông và phía Tây của huyện; hỗ trợ giá mua nước sạch sinh hoạt từ Nhà máy nước mặt sông Đuống; xây dựng cầu kết hợp với trạm bơm, ống bơm qua sông Nhuệ phục vụ tưới cho 3 xã khu vực phía Tây sông Nhuệ cũng được các cử tri kiến nghị...

Theo đề nghị của Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã giải đáp từng ý kiến cử tri nêu. Trong đó về kiến nghị xây dựng đường trục kết nối đông tây của huyện, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, thời gian qua, thành phố đã tiến hành kêu gọi đầu tư đường vành đai 4, trong đó đoạn từ Pháp Vân - Cầu Giẽ đến cầu Mễ Sở sẽ ưu tiên làm trước; đoạn kết nối tiếp đến đường Quốc lộ 32, thành phố sẽ kêu gọi đầu tư tiếp; nếu không được, sẽ xem xét chi ngân sách để thực hiện...

Tiếp thu ý kiến cử tri, đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố ghi nhận, đánh giá cao cử tri huyện Thường Tín. Đồng chí khẳng định sẽ báo cáo đầy đủ với Quốc hội, đồng thời đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời cử tri tại đợt tiếp xúc trước kỳ họp sắp tới.

leftcenterrightdel
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri . 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng, những kiến nghị của cử tri huyện Thường Tín rất chính đáng. Hiện nay, Thành phố đang có sự phát triển không đồng đều, khu vực phía Nam, trong đó có huyện Thường Tín chưa phát triển đúng tiềm năng, lợi thế. Thành phố cũng đã chỉ đạo trước mắt phải tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch, trong đó có quy hoạch đô thị vệ tinh Phú Xuyên, phủ kín quy hoạch 2 bên bờ sông Hồng... Đối với dự án đường QL1A cũ, cùng với mở rộng mặt đường theo quy hoạch, phải tính toán cả hệ thống đường gom, trong đó có cả đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để tạo thành trục phát triển đô thị. Cùng với đó, tuyến đường Ngọc Hồi - Phú Xuyên cũng sẽ tạo thành trục phát triển mới của huyện, kết nối Khu công nghiệp Bắc Thường Tín cũng như Phụng Hiệp. Về dự án Khu công nghiệp Phụng Hiệp và Bắc Thường Tín, Thành phố đã đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư tại Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển”, được tổ chức vào ngày 27/6 tới…

Đồng chí Vương Đình Huệ nêu rõ, Thường Tín là huyện có nhiều làng nghề nhất thành phố; nổi tiếng là “đất danh hương, huyện anh hùng”; có điều kiện đất đai thuận lợi... Nhưng tình hình, kết quả phát triển của huyện chưa tương xứng với tiềm năng cũng như sự mong đợi của cử tri. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đến nay mới đạt khoảng 54 triệu đồng/người/năm (khoảng 2.500 USD) thấp hơn rất nhiều so với mức thu nhập bình quân đầu người của thành phố là 5.400 USD /người/năm… Để hỗ trợ cho các huyện, trong đó có huyện Thường Tín, Thành phố đã chỉ đạo, từ nay đến cuối năm, các cơ quan chuyên môn tập trung thể chế hóa Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP Hà Nội, trong đó có cơ chế lấy một phần kinh phí của các quận huyện có nguồn thu lớn để hỗ trợ cho các huyện khó khăn...

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị các cử tri phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đồng hành, ủng hộ thành phố và huyện Thường Tín khắc phục khó khăn; nhất là biến giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống đặc sắc “đất danh hương, huyện anh hùng” thành sức mạnh vật chất to lớn để tận dụng tiềm năng, lợi thế đưa huyện phát triển nhanh, cùng với các huyện phía Nam cân bằng tốc độ phát triển với các khu vực khác của thành phố./.

Mai Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực