Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Thứ năm, 03/01/2019 15:39
(ĐCSVN) – Thời gian tới, MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”…
Sáng 3/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư (2008 - 2018) và sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2018.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã trao bằng khen cho một số tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu. (Ảnh:TA)

Theo đánh giá của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, sau 15 năm tổ chức, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư (2008 - 2018) đã thực sự trở thành một nét đẹp văn hóa trên địa bàn thủ đô. Hằng năm, gần 100% các khu dân cư tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Trong đó, có gần 90% khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội. Nội dung ngày hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, trở thành đợt sinh hoạt chính trị trong các tầng lớp nhân dân, là hoạt động tinh thần không thể thiếu trong cộng đồng dân cư với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, đem lại niềm vui cho nhân dân.

Tính từ năm 2009 đến 2018, Ngày hội đã thu hút 7,3 triệu lượt người tham gia và trong dịp này đã có trên 585.000 hộ gia đình được biểu dương khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu. Thông qua ngày hội đã tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước, đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào hiện thực cuộc sống, góp phần bảo đảm kinh tế, an ninh xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh.

Đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2018 cũng thu nhiều kết quả đáng phấn khởi. Người dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Toàn thành phố đến nay đã có 4/18 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, có 294/386 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp của Thành phố đã vận động được 171 tỷ đồng, giúp xây, sửa trên 5.000 nhà, hỗ trợ gần 10.500 hộ về giống, vốn, cây con phát triển sản xuất, khám chữa bệnh cho trên 4.200 người, giúp gần 20.000 cháu thuộc diện nghèo được đi học…

Cùng với đó, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực; cùng nhau đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. MTTQ các cấp đã tổ chức được hơn 4.300 đoàn giám sát và phối hợp giám sát được trên 14.300 cuộc, tổ chức gần 1.800 hội nghị phản biện xã hội. Các ban thanh tra nhân dân thực hiện giám sát trên 22.600 vụ việc, phát hiện 6.426 vụ có dấu hiệu vi phạm. Các ban giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát gần 11.800 công trình, dự án, phát hiện trên 1.500 vụ vi phạm, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý 1.430 vụ vi phạm, kiến nghị thu hồi 117.167m2 đất và 1.128 triệu đồng…

Tuy nhiên, các đại biểu tham dự hội nghị cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, tồn tại. Đó là một số khu dân cư tổ chức Ngày hội còn hình thức, nặng về phần lễ, chưa quan tâm đúng mức phần hội, nên việc thu hút nhân dân trong cộng đồng dân cư tham gia còn hạn chế. Việc đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của một số địa phương còn chung chung, chưa cụ thể gắn với tình hình thực tế của từng địa bàn dân cư. Chất lượng tổ chức ngày hội chưa đồng đều giữa các địa phương do một số nơi công tác tuyên truyền trước, trong và sau ngày hội còn chưa sâu, nội dung, hình thức tuyên truyền thiếu đổi mới nên chưa thu hút được sự tham gia của nhân dân. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và định hướng dư luận xã hội ở một số nơi còn chưa sâu, chưa chủ động, kịp thời phát hiện, phản ánh, tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề phát triển ở cơ sở, cộng đồng dân cư…

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh:TA)

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất, trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và nhân dân về nội dung, mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”, nhất là các tổ chức thành viên của Mặt trận để từ đó thu hút đông đảo các tầng lớp tham gia. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động…

Nhân dịp này, Ban Tổ chức trao tặng bằng khen cho một số tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”./.

Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực