TP Hồ Chí Minh: Giữ vững vị trí, vai trò, động lực đầu tàu của khu vực phía Nam và cả nước

Thứ bảy, 15/07/2023 21:59
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân TP Hồ Chí Minh trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, kết quả đã đạt được, đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á, đời sống nhân dân mỗi một ngày một nâng cao. Đồng thời, có những đóng góp quan trọng cho phát triển đất nước, cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và cho công việc lãnh đạo của Đảng.

Ngày 15/7, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị lần thứ 22, sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Cùng dự còn có các đồng chí đại diện các Ban Đảng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội nghị.

Xây dựng các nhóm nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy kinh tế phát triển mạnh mẽ

 Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị. (Nguồn: thanhuytphcm.vn)

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, hội nghị giữa nhiệm kỳ là hội nghị rất quan trọng, là dịp để nhìn lại, đánh giá lại một cách hệ thống, khách quan, toàn diện tình hình, kết quả, những mặt làm được, chưa được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân. Đồng thời, dự báo bối cảnh, thời cơ và thử thách. Hội nghị bàn những giải pháp có tính đột phá linh hoạt, sáng tạo để thích ứng với tình hình mới. Từ đó, tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, hạn chế, có phương hướng và rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho sát với tình hình thực tế.

Nhấn mạnh tới những khó khăn mà Thành phố đã phải vượt qua do ảnh hưởng của dịch bệnh, đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị hội nghị đánh giá một cách sâu sắc và toàn diện trên các lĩnh vực để thấy được những kết quả đạt được, những gì còn chưa hoàn thành, những khó khăn đặc biệt là nguyên nhân, để có bài học kinh nghiệm quý giá thời gian tới.

Cụ thể hóa nghị quyết gắn với thực tiễn địa phương (Nguồn: vtvgo.vn) 

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải đã trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội. Có thể thấy, nửa đầu nhiệm kỳ, kinh tế thành phố gặp nhiều khó khăn, thách thức từ dịch COVID-19 và những tác động tiêu cực từ những bất ổn về kinh tế, chính trị thế giới. Với sự đồng lòng, chung sức, ý chí quyết tâm cao, kiên trì, đoàn kết, năng động, sáng tạo, TP Hồ Chí Minh đã vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện hiệu quả các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế, thu hút đầu tư FDI tiếp tục nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước, thu ngân sách vượt dự toán.

Tuy nhiên, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng đánh giá, trong lĩnh vực kinh tế - xã hội tuy đạt nhiều kết quả quan trọng, nhưng nhìn chung vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế, tăng trưởng kinh tế suy giảm sâu, thị trường bất động sản, thị trường tài chính, hệ thống doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; việc triển khai giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện một số chương trình, đề án còn chậm. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh còn thấp; việc triển khai điều chỉnh và lập quy hoạch chưa đạt tiến độ theo yêu cầu. Trong khi đó, mức độ quá tải về hạ tầng kinh tế, xã hội chậm được xử lý; biến đổi khí hậu, vấn đề ngập nước, ô nhiễm môi trường còn nghiêm trọng.

Báo cáo thêm tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phân tích, kinh tế TP Hồ Chí Minh có lúc đạt được tăng trường 2 con số, cao gấp 1,5-1,6 lần so với bình quân chung của cả nước nhưng đã suy giảm dần trong 10 năm qua, đã “chạm đáy” trong quý 1 - 2023.

Dù vị trí vai trò đầu tàu của TP Hồ Chí Minh đang trên xu hướng giảm dần, nhưng đồng chí cho rằng, một số tiền đề như các nghị quyết của Đảng, các cơ chế chính sách của Trung ương đến những nỗ lực của Thành phố, nên dự báo kinh tế TP Hồ Chí Minh có khả năng phục hồi và phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

 Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị. (Nguồn:thanhuytphcm.vn)

Chủ tịch UBND Thành phố cũng đã báo cáo 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đến cuối nhiệm kỳ. Trong đó, tập trung quy hoạch kinh tế - xã hội, rà soát điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố tạo không gian phát triển mới (nhất là không gian ngầm, không gian sông - biển). Song song đó, tái cấu trúc kinh tế thành phố với định vị trở thành trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm thương mại quốc tế, trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế, trung tâm khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo… gắn với định vị lại chiến lược công nghiệp và không gian phát triển công nghiệp thành phố theo hướng công nghệ cao và tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu.

Bên cạnh đó, Thành phố triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo trong Nghị quyết 98 của Quốc hội; phấn đấu đạt chỉ tiêu đầu tư của xã hội cho khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo đạt 1% GRDP.

Thành phố sẽ tập trung huy động các nguồn lực xã hội thông qua triển khai Nghị quyết 98, các cơ chế chính sách thí điểm, đặc thù, vượt trội phát triển TP Hồ Chí Minh; tập trung giải quyết tồn đọng, kiến tạo tâm thế hành động, trong đó, Thành phố cần ưu tiên tập trung nguồn lực để xử lý hiệu quả những dự án đang trì trệ nhiều năm…

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, không để khó khăn làm ảnh hưởng tới cơ hội phát triển

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu, kết quả nổi bật của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh đạt được từ đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI đến nay. Đặc biệt, đối với chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, Thành phố cũng có nhiều nỗ lực. Năm 2021, sau đợt dịch COVID-19 Thành phố rơi vào tăng trưởng âm 6,78%. Tuy nhiên, năm 2022 sau khi kinh tế bắt đầu phục hồi, tăng trưởng đạt 9,03%. Riêng 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù quý II có nhiều lo ngại nhưng đến kết thúc 6 tháng đầu năm thì tăng trưởng 3,55%. Năng suất lao động Thành phố cũng đang tăng cao hơn mức cả nước,  giai đoạn vừa qua tăng khoảng 4%, cao hơn cả nước khoảng 1,8 lần, thu hút FDI tiếp tục là nhóm địa phương dẫn đầu…

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ tiếp tục có bước phát triển, có nhiều tiến bộ. Thành phố cũng quan tâm chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội.

Đối với công tác xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, quan tâm. Thành phố quan tâm đến ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc…

Trong thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Thành phố tiếp tục tập trung tìm kiếm giải pháp giải quyết các điểm nghẽn, khắc phục hạn chế, không để khó khăn làm ảnh hưởng đến cơ hội, ảnh hưởng tới những mặt thuận lợi và những tiềm năng của Thành phố.

Nhấn mạnh đến việc Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ rất quan tâm tới sự phát triển của TP Hồ Chí Minh, đồng chí Trương Thị Mai lưu ý, “việc gì thuộc về nội lực Thành phố, chúng ta quyết tâm hết sức làm; những nội dung liên quan đến các cơ quan Trung ương khẩn trương kiến nghị để có giải pháp thúc đẩy”.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, Đảng bộ TP Hồ Chí Minh tiếp tục gắn kết chặt chẽ giữa việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nửa nhiệm kỳ còn lại với Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 98 của Quốc hội. Đồng chí cho rằng, kết quả hôm nay cũng sẽ tác động quan trọng đến hai mục tiêu phát triển tiếp theo của TP Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 và đặc biệt là Đảng bộ Thành phố cần tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện các chủ trương này sát với thực tiễn trên địa bàn.

Đồng chí Trương Thị Mai chụp hình lưu niệm với các đại biểu tham dự Hội nghị. (Nguồn:thanhuytphcm.vn)

Thành phố cần tiếp tục chú trọng những nội dung liên quan về vấn đề thiết yếu trong cuộc sống của nhân dân như: giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, các chính sách an sinh xã hội, đồng thời, tiếp tục bảo đảm quốc phòng, an ninh trât tự xã hội.

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng chí Trương Thị Mai lưu ý, Đảng bộ TP cần tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực tha hóa trong đội ngũ cán bộ, tiếp tục xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng thời, đến thời điểm này phải tiếp tục khẩn trương để chuẩn bị nguồn cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt định kỳ tiếp theo; tiếp tục triển khai có hiệu quả Kết luận 14 Bộ Chính trị; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát để có thể phòng ngừa, chủ động phòng ngừa từ xa, đặc biệt là trong những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm, những nơi mà dư luận bức xúc, xã hội quan tâm.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng bày tỏ tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Hồ Chí Minh trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, kết quả đã đạt được, đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng, quyết tâm, nỗ lực xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á, tiếp tục tăng trưởng, đời sống nhân dân mỗi một ngày một nâng cao. Đồng thời, có những đóng góp quan trọng cho phát triển đất nước, cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và cho công việc lãnh đạo của Đảng.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các đại biểu tham dự Hội nghị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cũng đã nhấn mạnh đến phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Thành phố từ nay đến hết nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, Thành phố sẽ tiếp tục phấn đấu sẽ hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI đề ra. Đồng thời chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV. Trước mắt, là hành động quyết liệt để đưa các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội nhanh chóng đi vào cuộc sống. Sớm tạo ra một chuyển biến nhanh, có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, thúc đẩy Thành phố phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vị trí, vai trò, động lực đầu tàu của khu vực phía Nam và cả nước.

V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực