Vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn tiếp tục được khẳng định và thể hiện rõ nét

Thứ ba, 11/01/2022 11:09
(ĐCSVN) - Qua khó khăn, hình ảnh, vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn tiếp tục được khẳng định và thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết. Vai trò của tổ chức Công đoàn, tinh thần chủ động, sự dấn thân của đội ngũ cán bộ công đoàn đã đóng góp và vào kết quả chung của cả nước, được người lao động, doanh nghiệp, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đánh giá, ghi nhận.

Đó là khẳng định của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII khai mạc ngày 11/1 tại Hà Nội.

Đề cập đến một số vấn đề liên quan đến các nội dung của Hội nghị, phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, về dự thảo báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và Báo cáo kết quả 02 năm triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID - 19 của các cấp Công đoàn, năm 2021 dịch bệnh tiếp tục kéo dài, diễn biến phức tạp, khó lường đã tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đến đời sống, sức khỏe các tầng lớp nhân dân trong đó có đoàn viên, người lao động. Việc làm, đời sống người lao động bị ảnh hưởng nặng nề; nảy sinh một số vấn đề phức tạp về tâm lý, tâm trạng xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, các cấp công đoàn đã có những điều chỉnh trong chỉ đạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, vừa duy trì các mặt hoạt động thường xuyên định kỳ, đồng thời chăm lo, hỗ trợ tốt cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh qua đó, khẳng định được vai trò, thể hiện trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với hệ thống chính trị và đoàn viên, người lao động.

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII  

Trong thời gian 2 ngày, Hội nghị cũng dành thời gian cho ý kiến về tờ trình công tác đối ngoại của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 7b của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn (khóa XI) về “Công tác tài chính trong tình hình mới” và Tờ trình ban hành quyết định thay thế QĐ 1908 về việc ban hành quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính Công đoàn; báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 7c của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”; công tác nhân sự....

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận trong bối cảnh khó khăn, tổ chức Công đoàn Việt Nam với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực cố gắng linh hoạt điều chỉnh mục tiêu, nội dung các nhiệm vụ, thể hiện được vai trò là tổ chức đại diện cho quyền lợi của công nhân lao động, sát cánh cùng người lao động, người sử dụng lao động trong công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn tại nơi làm việc; đồng thời, có nhiều hoạt động, giải pháp hỗ trợ chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó, công đoàn các cấp vẫn tổ chức tốt các mặt hoạt động thường xuyên, định kỳ, nỗ lực, cố gắng hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10/13 chỉ tiêu đề ra của năm 2021. Đặc biệt, đã phát động và tổ chức thành công chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó phát triển với hơn 250 nghìn sáng kiến tham gia, vượt 300% so với mục tiêu đề ra…

Đề cập đến năm 2022 là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, năm về đích trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, chuẩn bị cho đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh COVID - 19 dự báo còn tiếp tục diễn biến phức tạp, Trưởng ban Dân vận Trung ương yêu cầu các cấp Công đoàn và mỗi cán bộ Công đoàn tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội đảng các cấp trong hoạt động Công đoàn, cụ thể hóa các nội dung của Văn kiện Đại hội về xây dựng giai cấp công nhân, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, phát triển nhanh về số lượng, nâng cao chất lượng; quan tâm làm tốt việc chăm lo phúc lợi, việc làm, đời sống cho đoàn viên, người lao động.

Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 02 về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, gắn với việc thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, đảm bảo các mục tiêu đã đề ra đến năm 2023.

Trưởng ban Dân vận Trung ương  Bùi Thị Minh Hoài trao tặng Huân chương Lao động cho 3 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Chú trọng làm tốt công tác tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách nhất là các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội cho người lao động; quan tâm thực hiện tốt chức năng đại diện người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống của người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới theo Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2013 của Ban Bí thư.

Trưởng ban Dân vận Trung ương lưu ý, “phát triển tổ chức, phát triển đoàn viên phải được xác định là một trong những nhiệm vụ sống còn, đặc biệt trước thách thức rất lớn khi chúng ta thực hiện cam kết quốc tế đó là các doanh nghiệp sẽ có tổ chức đại diện khác của người lao động cùng tồn tại đồng thời với Công đoàn Việt Nam. Do đó, tổ chức Công đoàn Việt Nam phải có mặt sớm nhất, hiệu quả nhất, là tổ chức đại diện tốt nhất và lớn nhất cho người lao động tại các doanh nghiệp, là cầu nối quan trọng giữa Đảng với giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trước mắt đến năm 2023 cả nước có 12 triệu đoàn viên công đoàn là công nhân lao động trực tiếp sản xuất tại các doanh nghiệp gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, xứng đáng là thủ lĩnh đại diện cho người lao động.

Công đoàn cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tổ chức các phong trào thi đua sát hợp với từng loại hình và từng đối tượng, khích lệ, động viên đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, đẩy mạnh thi đua phục hồi sản xuất, khắc phục hậu quả dịch bệnh, góp phần đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; tiếp tục triển khai tốt phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Cũng tại Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải; hạng Nhì cho Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu và hạng Ba cho Phó Chủ tịch Trần Văn Thuật vì có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2016-2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

3 cá nhân là thành viên Đoàn đàm phán Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, 1 cá nhân nguyên là Uỷ viên Đoàn Chủ tịch cũng vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba./.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực