Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Thứ ba, 29/08/2023 16:38
(ĐCSVN) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt. Các tỉnh khu vực Trung Bộ và Nam Bộ chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển.
 Các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt (Ảnh: B.T)

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, từ ngày 29-30/8, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa  rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm (mưa tập trung vào thời gian chiều tối và đêm). Chiều và tối 29/8, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Bên cạnh đó, ngày và đêm 29/8, ở Vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Cảnh báo, ngày và đêm 30/8, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động, sóng biển cao 2 - 4m. Ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 1 – 2m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Bên cạnh đó, theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Điện Biên và Thái Bình, mưa to đến rất to và dông từ ngày 27-28/8 đã làm 2 người chết (Tuyên Quang: 1, Thái Bình: 1). Về nhà ở, 6 nhà bị sạt lở mái taluy phía sau nhà (Phú Thọ).

Về nông nghiệp, ngập úng cục bộ 125ha lúa và 20ha ngô (Phú Thọ). Về chăn nuôi, 4 con lợn và 80 con gà bị thiệt hại do sạt lở đất (Tuyên Quang).

Ngoài ra, đổ 90m tường rào tại 1 điểm trường, sạt 70m mương tưới, 5 cột điện hạ thế bị gãy đổ (Phú Thọ); sạt lở 1.575m3 đường liên xã (Điện Biên).

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo địa phương đã tổ chức đi kiểm tra, thăm hỏi, động viên gia đình có người mất do thiên tai và chỉ đạo xử lý tại hiện trường; huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt.

Các tỉnh khu vực Trung Bộ và Nam Bộ chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển. Đồng thời, tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.

B.T

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực