Quảng Trị: Mưa lớn khiến nhiều hộ dân, ngầm tràn, đường giao thông bị ngập lụt

Thứ ba, 14/11/2023 17:29
(ĐCSVN) - Sáng 14/11, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Trị cho biết, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm; một số nơi cao hơn như: Cam Tuyền (huyện Cam Lộ) 285 mm, Vĩnh Ô (huyện Vĩnh Linh) 308 mm, Hướng Sơn (huyện Hướng Hóa) 336 mm.
 Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tịa Quảng Trị ngập sâu trong nước, chia cắt giao thông (Ảnh: Nguyễn Thuấn)

Mưa lớn trong nhiều giờ khiến lũ trên các sông ở Quảng Trị đang lên và dao động từ trên báo động 1 đến trên báo động 2; trong đó, lũ trên sông Hiếu trên báo động 2, sông Thạch Hãn và sông Bến Hải trên báo động 1, sông Ô Lâu xấp xỉ báo động 2. Mưa lớn đã gây ngập lụt các ngầm tràn làm chia cắt giao thông tạm thời ở vùng miền núi. Trong đó, huyện Đakrông có 10 ngầm tràn bị ngập từ 0,5 - 1,5 m gồm: Ba Lòng, A Ngo-A Bung, Tà Rụt-A Ngo, A Rồng Trên, A Đeng, Ly Tôn, La Tó, Húc Nghì, Đá đỏ, ngầm tràn trên tuyến đường đến trung tâm xã A Vao. Huyện miền núi Hướng Hóa có 4 ngầm tràn bị ngập từ 0,5 - 1 m gồm: Tả Xía, Ván Ri, Cheng, Bản Bù.

Do lũ trên sông Hiếu (chảy qua huyện Cam Lộ và thành phố Đông Hà) đã vượt báo động 2 là 0,68 m nên vùng thấp trũng của huyện Cam Lộ có khoảng 800 hộ dân bị ngập lụt, tập trung ở các xã: Cam Tuyền 300 hộ, Cam Hiếu 310 hộ, Cam Thủy 70 hộ, Cam Thành 20 hộ và thị trấn Cam Lộ 100 hộ. Trước tình hình đó, huyện Cam Lộ đã di dời 255 hộ với tổng số 550 người ở vùng thấp, trũng đến nơi an toàn. Tại huyện Hải Lăng, một số tuyến đường thôn, liên xã thuộc các xã vùng thấp, trũng như: Hải Phong, Hải Sơn, Hải Chánh, Hải Trường, Hải Định và trị trấn Diên Sanh cũng bị ngập. Tại các điểm ngập lụt và nguy cơ sạt lở đất, chính quyền địa phương đã triển khai lực lượng canh gác và bố trí rào chắn, biển cảnh báo đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cảnh báo, từ ngày 14 đến ngày 17/11, trên địa bàn tiếp tục có mưa to đến rất to; nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, công trình đang thi công, sạt lở bờ sông thuộc các huyện: Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ và các xã phía Tây của huyện (gồm: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và Hải Lăng); nguy cơ ngập úng cục bộ vùng thấp, trũng, ven sông suối, các ngầm tràn qua khe suối ở khu vực miền núi...

Nguyên Lý

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực