Bến Tre quyết liệt cắt đứt chuỗi lây nhiễm

Thứ bảy, 24/07/2021 15:32
(ĐCSVN) - Hệ thống chính trị phải xác định rõ nhiệm vụ ưu tiên hiện nay là phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe người dân, nhưng không bỏ quên nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
 Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ kiểm tra tại xã An Điền (Huyện Thạnh Phú).

Đó là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Mỏ Cày Nam và Thạnh Phú ngày 24/7.

Làm việc tại huyện Thạnh Phú, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ lưu ý: Huyện ủy, Ban Chỉ đạo (BCĐ) huyện phải phát huy vai trò người đứng đầu, tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng dịch với yêu cầu nhanh hơn, nhằm kiểm soát tốt tình hình. Người đứng đầu phải quán xuyến, trực tiếp điều hành, triển khai chỉ đạo bằng việc làm cụ thể; cá nhân thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện “đúng vai, thuộc bài”, quyết liệt thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg nhằm cắt đứt chuỗi lây nhiễm, nhanh chóng sàng lọc F0 tách nhanh ra khỏi cộng đồng.

“Hệ thống chính trị phải xác định rõ nhiệm vụ ưu tiên hiện nay là phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe người dân, nhưng không bỏ quên nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. BCĐ huyện nắm rõ các chỉ đạo hàng ngày của BCĐ tỉnh, nắm chắc tình hình và thực hiện tối đa “4 tại chỗ”, chủ động trong công việc; nắm sát tình hình tuyến xã; tuyên truyền vận động, phát huy vai trò của tổ COVID-19 cộng đồng. Công an huyện trực tiếp tham mưu xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm và công khai thông tin trên hệ thống truyền thông của toàn tỉnh”, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ nêu.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị: Siết chặt hơn nữa Chỉ thị 16/CT-TTg, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm biện pháp phòng, chống dịch. Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ phát huy vai trò và làm mạnh hơn nữa việc tuyên truyền “ai ở đâu, ở yên đó”, vận động ý thức tuân thủ của người dân; quan tâm vận động hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con trong vùng, khu vực phong tỏa. BCĐ huyện cần sắp xếp thời gian phù hợp để giao ban hàng ngày, nắm tình hình của địa phương, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ khi cần thiết

Được biết, Thạnh Phú là 1 trong 3 huyện biển chịu ảnh hưởng phức tạp của dịch COVID-19. Ca đầu tiên khởi phát từ ngày 13/7, đến nay toàn huyện có 85 ca mắc COVID-19. Sáng 24/7, số ca mắc mới giảm, “điểm nóng” tại xã An Điền cơ bản chặn đứng nguồn lây. Trường hợp F0 phát hiện đã đưa ra khỏi cộng đồng, kiểm soát tốt ca mới. Triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, tình hình an ninh trật tự huyện Thạnh Phú cơ bản ổn định; hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trên địa bàn được đảm bảo cung ứng. Huyện đã thống kê và đề xuất Sở Công Thương hỗ trợ tiêu thụ thủy sản cho người dân thu hoạch trong tháng 7, 8, dự kiến khoảng 1 ngàn tấn; giải ngân, hỗ trợ 550 người bán vé số, với kinh phí 412,5 triệu đồng.

Đoàn tiến hành khảo sát thực tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Lao Minh (Mỏ Cày Nam) và xã An Điền (Thạnh Phú).

Theo kế hoạch, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Lao Minh sẽ được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến số 4 để tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19. Tại thời điểm kiểm tra, bệnh viện đã xây dựng kế hoạch và chuẩn bị mọi phương án tiếp nhận bệnh nhân theo 3 cấp độ, từ dưới 150 - 400 bệnh nhân, sẵn sàng kích hoạt khi có yêu cầu./.

Tin,ảnh: Phan Hân

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực