Oman trao tặng vật tư y tế cho Việt Nam

Thứ hai, 04/07/2022 21:29
(ĐCSVN) - Đại sứ Vương quốc Oman tại Việt Nam Saleh Mohammed Ahmed Al-Suqri đã trao tặng 2 xe cứu thương và một số vật tư y tế như máy tạo oxy, quần áo bảo hộ, khẩu trang N95, nhiệt kế cho Chủ tịch Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hoà.
Đại sứ Vương quốc Oman tại Việt Nam Saleh Mohammed Ahmed Al-Suqri đã trao tặng 2 xe cứu thương và một số vật tư y tế như máy tạo oxy, quần áo bảo hộ, khẩu trang N95, nhiệt kế cho Chủ tịch Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hoà 

Ngày 4/7, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao đã diễn ra buổi lễ tiếp nhận vật tư y tế do nhân dân Oman hỗ trợ Việt Nam ứng phó với dịch COVID-19

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có ông Nguyễn Minh Vũ, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Về phía Oman có ông Saleh Mohammed Ahmed Al-Suqri, Đại sứ Vương quốc Oman tại Việt Nam và ông Mohammed Hamoud Said Al-Zahli, Giám đốc điều hành Tổ chức từ thiện Oman.

Tại buổi lễ, Đại sứ Vương quốc Oman tại Việt Nam Saleh Mohammed Ahmed Al-Suqri đã trao tặng 2 xe cứu thương và một số vật tư y tế như máy tạo oxy, quần áo bảo hộ, khẩu trang N95, nhiệt kế cho Chủ tịch Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hoà.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc điều hành Tổ chức từ thiện Oman Mohammed Hamoud Said Al-Zahli bày tỏ hy vọng khoản hỗ trợ của Nhân dân Oman sẽ góp phần giúp nhân dân Việt Nam tiếp tục đạt được thành tựu mới trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 cũng như góp phần nâng cao năng lực của hệ thống y tế tại Việt Nam, đồng thời khẳng định sự hỗ trợ của Nhân dân Oman là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị và tốt đẹp giữa Oman và Việt Nam.

Bà Bùi Thị Hoà bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với sự hỗ trợ thiết thực của Nhân dân Vương quốc Oman, khẳng định sẽ sử dụng hiệu quả nhất mọi nguồn lực hỗ trợ. Bà cho biết 2 xe cứu thương sẽ được sử dụng để chuyên chở người bệnh, trang thiết bị y tế phục vụ cấp cứu thảm họa và phòng, chống dịch bệnh của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam…

 Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hoà, tiếp nhận vật tư y tế phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ Đại sứ Vương quốc Oman Saleh Mohammed Ahmed Al-Suqri

Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời của Nhân dân Oman, thể hiện sinh động tình hữu nghị giữa Nhân dân hai nước; đề nghị Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Tổ chức từ thiện Oman tăng cường hợp tác nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong việc phòng chống dịch bệnh và giảm thiểu tác động của thiên tai. 

Hai bên đánh giá cao các bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước thời gian qua, đặc biệt là cuộc điện đàm lần đầu tiên giữa Bộ trưởng Ngoại giao hai nước ngày 22/6; thống nhất một số biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Oman (1992 - 2022), đặc biệt là việc chuẩn bị tốt cho Kỳ họp tham vấn chính trị lần thứ 4 giữa hai Bộ Ngoại giao./.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực