Đồng chí Trần Huy Tuấn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái

Thứ sáu, 02/10/2020 17:28
(ĐCSVN) - Tại kỳ họp HĐND tỉnh Yên Bái khóa 18, sáng ngày 02/10, với 100% số phiếu tín nhiệm từ các đại biểu, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo đó, thực hiện chương trình công tác theo kế hoạch, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 18 nhằm kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn.

(Ảnh: Vũ Linh).

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua các tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND, miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND tỉnh và UBND tỉnh, giới thiệu nhân sự bầu cử các chức danh: Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND; Phó Chủ tịch UBND tỉnh và một số Ủy viên UBND tỉnh.

 Theo đó, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 Cũng tại kỳ họp, các đồng chí Ngô Hạnh Phúc; Nguyễn Thế Phước và Vũ Thị Hiền Hạnh được các đại biểu tín nhiệm bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh với số phiếu tín nhiệm cao.

 Ngoài ra, đại biểu dự kỳ họp cũng biểu quyết thông qua: Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với đồng chí Phạm Thị Thanh trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đối với đồng chí Đỗ Đức Duy; thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, xác nhận kết trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh với đồng chí Trần Huy Tuấn cùng một số nội dung quan trọng khác./.

Đồng chí Trần Huy Tuấn sinh ngày 28/8/1974; quê quán ở xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, là người dân tộc Tày; trình độ: Kỹ sư thủy lợi, cử nhân kinh tế chính trị; cao cấp chính trị; đã trải qua các chức vụ như Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chánh văn phòng UBND;  Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX mới đây, đồng chí Trần Huy Tuấn tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

 

 

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực