Trung tướng Đỗ Bá Tỵ dự lễ khai giảng Trường Đại học Trần Quốc Tuấn

Thứ năm, 15/09/2011 17:16

Sáng 15-9, đồng chí Trung tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ khai giảng năm học 2011-2012 tại Trường Đại học Trần Quốc Tuấn.

 

 Trung tướng Đỗ Bá Tỵ (thứ hai từ trái sang) tham
quan khu trưng bày mô hình huấn luyện
 của nhà trường.

Năm học 2010-2011, Trường Đại học Trần Quốc Tuấn đã tích cực đổi mới quy trình, nội dung, phương pháp dạy-học theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa”, bảo đảm sát với các bậc học, đối tượng, loại hình đào tạo. 

Tăng thời gian huấn luyện thực hành; nâng cao chất lượng đi thực tập và học tập thực tế; tổ chức diễn tập sát với điều kiện chiến đấu và yêu cầu của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; gắn bồi dưỡng năng lực tổ chức huấn luyện, quản lý, chỉ huy với tiến hành CTĐ, CTCT cho học viên; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, thực hiện nhiều đề tài, cải tiến, sáng kiến, biên soạn tài liệu, giáo dục đưa vào phục vụ giảng dạy. Kết thúc các khóa đào tạo, có 1.259 học viên tốt nghiệp, 100% học viên ra trường được kết nạp Đảng, trong đó có 11 học viên tốt nghiệp loại giỏi, tỷ lệ khá, giỏi đạt trên 65%.

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Tổng Tham mưu trưởng đã biểu dương tinh thần cố gắng, vượt mọi khó khăn, tích cực thi đua dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt của đội ngũ cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ, công nhân viên nhà trường.

Đồng thời yêu cầu, bước sang năm học 2011-2012, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 86 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, tạo sự đột phá nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo cán bộ; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo cho các đối tượng sát thực tế chiến đấu; cán bộ, giáo viên thực sự gương mẫu ở mọi lúc mọi nơi; đối với các học viên phải tích cực phấn đấu trong học tập, rèn luyện; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh với xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực