English Olympics of Vietnam 2023: Nâng cao vị thế của thanh niên Việt Nam trên bản đồ thế giới

Thứ hai, 18/12/2023 14:36
(ĐCSVN) - EOV 2023 đã không chỉ trở thành một cuộc thi thông thường mà còn là một hành trình truyền cảm hứng về ngôn ngữ, về trách nhiệm xã hội.

Sáng ngày 17/12 tại thủ đô Hà Nội, diễn ra buổi lễ Chung kết English Olympics of Vietnam 2023 (EOV) 2023 - khu vực miền Bắc.

Đến dự buổi Lễ có các ông: TS. Thang Văn Phúc - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam; TS. Ngô Quang Xuân - Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp quốc, Phó chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam - Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi EOV; TS. Dương Duy Lâm Viên - Tổng Thư ký TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam; Ông Bùi Nguyên Hùng - Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam, Nguyên Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Thường trực Hội đồng Xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam; Ông Hoàng Thái Tuấn Anh - Tổng thư ký Tổ chức Kỷ lục Đông Dương, Trưởng đại diện văn phòng miền Bắc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam,... cùng nhiều vị đại biểu tới tham dự.

EOV 2023 do Đại sứ Ngô Quang Xuân - nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc chỉ đạo thực hiện dưới sự bảo trợ của Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam và sự đồng hành của tổ chức IELTS VIETNAM (IVN).

Cuộc thi EOV được lấy cảm hứng và bản quyền từ Cuộc thi toàn cầu English Olympics tại London, Vương quốc Anh, EOV 2023 đã thắp sáng đam mê, khát khao học tiếng Anh cho các bạn trẻ từ các cấp học khác nhau.

 Đội giải nhất cuộc thi chung kết EOV 2023 - Khu vực miền Bắc. Ảnh: TL.

Tại buổi lễ phát động Cuộc thi EOV 2023, Viện Trưởng Nguyễn Đức Hiền - Trưởng ban tổ chức Cuộc thi EOV khẳng định: “Cuộc thi EOV mùa 2023 hướng các bạn trẻ phát triển toàn diện về kỹ năng và tư duy Công dân toàn cầu, rèn tinh thần làm việc nhóm, tư duy, bản lĩnh, sự tự tin của người Việt trẻ trên đấu trường quốc tế. Thông qua cuộc thi, là cơ hội để bạn trẻ Việt quảng bá, tự hào, đưa hình ảnh, nét đẹp văn hoá, con người và đất nước Việt Nam ra quốc tế”. 

Cuộc thi EOV 2023 xoay quanh chủ đề “Công dân toàn cầu với trách nhiệm xã hội”, qua đó khuyến khích học sinh đưa ra ý kiến, góc nhìn, quan điểm cá nhân về trách nhiệm của bản thân trước các khía cạnh, chủ đề, vấn đề lớn mang tính cộng đồng, xã hội (đất nước, môi trường, sức khoẻ,…), rộng hơn là phạm vi toàn cầu (AI, công nghệ,…), từ đó nuôi dưỡng tinh thần, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trước các vấn đề lớn đang xảy ra trên toàn cầu.

Tiếp nối vòng thi ở phía Nam, đội 04 thí sinh đã giành được ngôi vị Quán quân EOV 2023 phía Bắc, kết thúc hành trình của cuộc thi EOV 2023.

Vượt qua hàng ngàn thí sinh ở vòng cơ sở, 20 thí sinh đến từ 05 đội xuất sắc lọt vào Vòng chung kết khu vực miền Bắc.

Ban Giám khảo chụp ảnh cùng các thí sinh dự vòng chung kết EOV 2023 khu vực Miền Bắc. Ảnh: TL.

Đội quán quân mùa 2023 là đội The Future Citizens - Đội số 2 gồm các thí sinh: Nguyễn Minh Trang - Trường Phenikaa School, TP Hà Nội; Nguyễn Ngọc Phương Uyên - Trường THCS Sơn Tây, Hà Nội; Nguyễn Hoàng Trâm - Trường THCS Thăng Long, Hà Nội; Lê Đăng Tuấn Minh - Trường liên cấp Đa Trí Tuệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trước sự hội nhập của nền kinh tế toàn cầu, sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, đặc biệt là sự bùng nổ mạnh mẽ của mạng lưới Internet, kết nối mọi người, mọi quốc gia trên thế giới một cách dễ dàng, thuận lợi, việc nắm bắt ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh tạo “cơ hội vàng” giúp thế hệ trẻ Việt Nam mở rộng tri thức, trở thành công dân toàn cầu, sánh bước bạn bè năm châu. Đây cũng là một trong những ý nghĩa cốt lõi của Cuộc thi English Olympics of Vietnam 2023. /.

 

Phương Nhung

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực