Công an phải xử lý nghiêm “xe điên” tại Mỗ Lao

Thứ tư, 05/08/2020 22:51
(ĐCSVN) – “Hành vi của tài xế xe điên mang tính chất côn đồ, hung hãn cần phải nghiêm trị” là khẳng định của ông Nguyễn Trọng Thái – Chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia khi thông tin với báo chí về vụ “xe điên” xảy ra tại Hà Nội.
 Xe điên lùi trúng nhiều phương tiện dừng đèn đỏ (Nguồn: vietnamnet.vn).

Chiều 5/8, ông Nguyễn Trọng Thái cho biết, Ủy ban An toàn Giao thông (ATGT) Quốc gia đã yêu cầu Công an TP. Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh vụ “xe điên” tại ngã tư Tố Hữu – Mỗ Lao (quận Nam từ Liêm – TP Hà Nội) xảy ra vào tối ngày 4/8.

Theo clip được lan truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, một xe ô tô 5 chỗ màu đỏ (nhiều khả năng là mang BKS 30G – 170.28), khi tới vị trí nút giao được điều khiển bằng đèn tín hiệu đã mở cửa xe cố tình gây va chạm với 1 xe ô tô 5 chỗ khác đang dừng đèn đỏ. Không dừng lại ở đó, chiếc xe này tiếp tục lùi lại va chạm mạnh với 2 xe máy đỗ chờ đèn đỏ ở phía sau, rồi tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường.

“Hành vi của lái xe ô tô 5 chỗ màu đỏ là vô cùng nguy hiểm, đã cố tình vi phạm pháp luật về TTATGT, mang tính chất côn đồ, hung hãn, đe dọa tính mạng, gây thiệt hại về sức khỏe và tài sản của người tham gia giao thông, gây bức xúc trong dư luận, cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, ông Nguyễn Trọng Thái nhấn mạnh.

Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu các cơ quan chức năng của Công an TP. Hà Nội phải xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

KC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực