Quảng Ninh: Hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc

Thứ sáu, 22/01/2010 11:02

Đó là phát biểu của Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Nguyễn Duy Hưng tại Hội nghị tổng kết công tác phân giới cắm mốc của tỉnh trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc diễn ra ngày 21/1 tại TP Hạ Long, với sự tham gia của đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ đội Biên phòng Việt Nam, các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn.

Việc hoàn thành toàn bộ công tác phân giới cắm mốc (PGCM) trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam - Trung Quốc đã xác định được một đường biên giới trên đất liền chính xác, rõ ràng với hệ thống mốc giới hiện đại, đặt nền tảng vững chắc về cơ sở pháp lý cho các ngành chức năng quản lý biên giới một cách hiệu quả hơn, cùng nhau xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định lâu dài, mở rộng quan hệ hợp tác và phát triển kinh tế - xã hội giữa hai nước. Sau hơn 9 năm triển khai thực hiện Hiệp ước biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành việc xác định 102,096 km đường biên giới (tính từ mốc giới 1300 đến Giới điểm 62), đồng thời đã xác định, cắm, đo đạc toạ độ và hoàn chỉnh hồ sơ 101 mốc giới (tương đương 179 cột mốc). Ngay sau khi hoàn tất việc xây dựng các cột mốc, Nhóm PGCM số 12 Quảng Ninh (gọi tắt là Nhóm 12 Quảng Ninh) đã tổ chức bàn giao cho các Đồn Biên phòng quản lý, bảo vệ.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến phát biểu của đại diện Bộ Ngoại giao, ngành liên quan và các tỉnh bạn đã biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh trong công tác PGCM./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực