Quảng Trị: Xử lý một tàu cá khai thác hải sản bằng xung điện

Thứ tư, 13/09/2017 15:17
(ĐCSVN) – Sáng 13/9, Đồn biên phòng Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) cho hay, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ để xử phạt một tàu cá khai thác hải sản bằng xung điện.
Các thiết bị xung điện thu giữ trên tàu cá QNg 50010 TS

Trước đó, vào khoảng 2h30 sáng 12/9, tại vùng biển xã Vĩnh Thái, Đồn biên phòng Cửa Tùng phối hợp với công an xã Vĩnh Thái phát hiện tàu cá QNg 50010 TS do ông Võ Lên (47 tuổi, trú Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm chủ, đang sử dụng xung điện để đánh bắt hải sản.

Lực lượng chức năng phát hiện trên tàu cá của ông Lên có 160 mét dây điện, cùng hệ thống phát điện và các bộ đồ lặn để xuống đáy biển đánh bắt hải sản bằng xung điện. Vị trí đánh bắt cách bờ biển xã Vĩnh Thái khoảng 3 hải lý.

Trên tàu cá này có 6 người, gồm: Võ Lên (47 tuổi), Võ Văn Chánh (40 tuổi), Võ Sáu (32 tuổi), Võ Pha (27 tuổi) cùng trú tại Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi, Nguyễn Hữu Hiếu (33 tuổi, trú Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị), Hoàng Văn Hoan (46 tuổi, trú Bố Trạch, Quảng Bình).

Biên phòng Quảng Trị lai dắt tàu cá này vào bờ, tịch thu dụng cụ và xử phạt theo quy định./.

Tin, ảnh: Quảng Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực