Tiêu hủy số lượng lớn khẩu trang giả và pháo hoa các loại

Thứ hai, 30/03/2020 21:58
(ĐCSVN) - Ngày 30/3, Phòng Phòng chống Ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tiểu hủy 12.500 chiếc khẩu trang giả và gần 7 tạ pháo mà lực lượng BĐBP đã bắt giữ trong thời gian qua.

Trước đó ngày 5/2, Đồn Biên phòng Trịnh Tường đã phát hiện và bắt giữ 01 xe ô tô chở 39 thùng khẩu trang y tế gồm 97.500 cái  đến khu vực biên giới để vận chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ, tổ công tác lập biên bản thu giữ phương tiện và toàn bộ số khẩu trang trên.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy tang vật theo quy định pháp luật.

Ngày 18/2, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lào Cai đã thành lập hội đồng xử lý tang vật vi phạm, sau khi tiến hành kiểm tra và ý kiến của các cơ quan chuyên môn để xác định chất lượng khẩu trang và phân thành 2 loại. Trong đó có 34 thùng gồm 85.00 chiếc khẩu trang là loại có tem mác của nhà sản xuất trong đó có 5 thùng, 12.500 cái không có tem nhãn của nhà sản xuất, không có ngày tháng  sản xuất và xử dụng.

Sau khi phân loại, Hội đồng xử lý tài sản giao Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đề nghị UBND tỉnh Lào Cai cho phép đưa 85.000 chiếc khẩu trang sử dụng được, để cấp cho các lực lượng sử dụng trong thời gian thực hiện phòng chống dịch COVID-19 của địa phương; còn lại 12.500 khẩu trang không đảm bảo chất lượng tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

 Cùng ngày lực lượng BĐBP Lào Cai cũng đã tiêu hủy 696kg pháo hoa. Đây là số pháo do các đối tượng vận chuyển pháo qua biên giới tại khu vực bờ sông biên giới Nậm Thi thuộc tổ 10 phường Lào Cai, thành phố Lào Cai vào ngày 3/1 vừa qua. Tuy thu giữ được số pháo, nhưng do lực lượng mỏng, đêm tối, khi phát hiện lực lượng Biên phòng, các đối tượng này đã chống trả quyết liệt và nhảy xuống sông Nậm Thi, bơi sang phía bờ Trung Quốc tẩu thoát.

 Hiện các đơn vị chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ buôn lậu pháo nghiêm trọng này./.

Trung Dũng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực