Số ca mắc COVID-19 tăng, TP Hồ Chí Minh kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”

Số ca mắc COVID-19 tăng, TP Hồ Chí Minh kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”

(ĐCSVN) - Trước tình hình số ca mắc COVID-19 tăng nhẹ so với trước đây, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo ngành Y tế Thành phố kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”. Chiến dịch này sẽ được triển khai quyết liệt trong hai tháng 5 và 6 năm 2023.
Số ca mắc COVID-19 mới tăng mạnh
Số ca mắc COVID-19 mới tăng mạnh
(ĐCSVN) - Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 30/1 của Bộ Y tế cho biết, ghi nhận 53 ca mắc COVID-19, tăng 40 ca so với ngày trước đó. Trong ngày...
Tăng cường bảo vệ người bệnh COVID-19, hạn chế lây lan trong bệnh viện
Tăng cường bảo vệ người bệnh COVID-19, hạn chế lây lan trong bệnh viện
(ĐCSVN) - Bộ Y tế yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng lây nhiễm, hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện, đặc biệt tăng cường bảo vệ người...
Thêm 17 ca mắc COVID-19
Thêm 17 ca mắc COVID-19
(ĐCSVN) - Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 26/1 của Bộ Y tế cho biết có 17 ca mắc COVID-19, gần gấp đôi ngày trước đó. Trong ngày có 12 bệnh...
Đưa gần 270 công dân Việt Nam từ Úc và New Zealand về nước
Đưa gần 270 công dân Việt Nam từ Úc và New Zealand về nước

(ĐCSVN) - Ngày 23/9/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Úc và New Zealand và hãng Hàng không Bamboo Airways đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa gần 270 công dân Việt Nam từ Úc và New Zealand về nước an toàn.

22 ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng
22 ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng

(ĐCSVN) - Bản tin 6h sáng ngày 24/9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19. Đến nay đã 22 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng và đã chữa khỏi 991 bệnh nhân.

Thêm 1 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh từ Mỹ
Thêm 1 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh từ Mỹ

(ĐCSVN) - Bản tin 18h ngày 23/9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết Việt Nam ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19 là người trở về từ Mỹ được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Đưa hơn 220 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước
Đưa hơn 220 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước

(ĐCSVN) - Ngày 22/9/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và hãng Hàng không Vietjet đã phối hợp với các cơ quan chức năng Nhật Bản đưa hơn 220 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước an toàn.

10 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh trong ngày
10 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh trong ngày

(ĐCSVN) - Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chiều ngày 22/9 cho biết không có ca mắc mới COVID-19. Trong ngày có 10 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng số ca khỏi tại Việt Nam lên 957 bệnh nhân.

Thúc đẩy phục hồi kinh tế-xã hội nhưng không chủ quan với dịch COVID-19
Thúc đẩy phục hồi kinh tế-xã hội nhưng không chủ quan với dịch COVID-19

(ĐCSVN) – Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần nghiêm túc, trách nhiệm, thường xuyên triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, đặc biệt là quản lý chặt chẽ nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ các trường hợp nhập cảnh, nhất là khi mở lại một số đường bay thương mại quốc tế, đồng thời tập trung chỉ đạo thúc đẩy mạnh mẽ nhằm sớm phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Gần 24 000 người đang cách ly chống dịch COVID-19
Gần 24.000 người đang cách ly chống dịch COVID-19

(ĐCSVN)- Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sáng ngày 22/9 cho biết không có ca mắc mới COVID-19. Đến nay là 20 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng. Hiện có gần 24.000 người đang cách ly chống dịch.

Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy quan hệ song phương trong tình hình mới
Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy quan hệ song phương trong tình hình mớiiconvideo

(ĐCSVN) - Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới, khu vực đang diễn biến nhanh chóng và khó lường, nhất là dịch bệnh Covid-19 chưa được khống chế như hiện nay, hai bên cần tiếp tục phối hợp hiệu quả, giúp đỡ chia sẻ, thúc đẩy quan hệ song phương trong tình hình mới.

Đà Nẵng Đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường
Đà Nẵng: Đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường

(ĐCSVN) - Nhằm bảo đảm an toàn học sinh khi đến trường, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các trường căn cứ điều kiện thực tế, các trường tổ chức thực hiện việc đo thân nhiệt cho người dạy và người học một cách linh hoạt, đảm bảo người học được đo thân nhiệt một lần trong buổi học

Quảng Ninh Giám sát công tác phòng chống, dịch COVID-19 trong các trường học
Quảng Ninh: Giám sát công tác phòng chống, dịch COVID-19 trong các trường học

(ĐCSVN) - Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh vừa thành lập Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Tiểu ban giám sát làm trưởng đoàn đi giám sát công tác phòng, chống dịch và mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại một số trường học trên địa bàn.

19 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 ở cộng đồng
19 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 ở cộng đồng

(ĐCSVN)- Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch sáng ngày 21/9 cho biết không có ca mắc mới COVID-19. Đến nay là 19 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. Hiện có hơn 24.000 người đang cách ly chống dịch.

Chiều 20 9, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19
Chiều 20/9, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19

(ĐCSVN) - Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch chiều ngày 20/9 cho biết, không có ca mắc mới COVID-19. Đến nay cũng đã tròn 18 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng.

Sáng 20 9, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19
Sáng 20/9, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19

(ĐCSVN) - Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch sáng ngày 20/9 cho biết, không có ca mắc mới COVID-19. Đến nay cũng đã sang ngày thứ 18, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Số bệnh nhân COVID-19 hiện vẫn là 1.068.

Thu phí người nhập cảnh có nhu cầu cách ly tại khách sạn, resort
Thu phí người nhập cảnh có nhu cầu cách ly tại khách sạn, resort

(ĐCSVN) - Theo đó, trường hợp người nhập cảnh vào Việt Nam có nhu cầu thực hiện cách ly tại khách sạn, resort, cơ sở khác được chọn làm nơi cách ly tập trung và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thì cá nhân tự chi trả các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt trong thời gian cách ly cho khách sạn, resort, cơ sở khác theo mức giá do khách sạn, resort, cơ sở khác quy định.

Thực hiện mạnh mẽ mục tiêu kép
Thực hiện mạnh mẽ "mục tiêu kép"

(ĐCSVN) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mạnh mẽ "mục tiêu kép", không được để đình trệ, đứt gãy các hoạt động kinh tế

Bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng được xuất viện
Bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng được xuất viện

(ĐCSVN) – Theo Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Lê Thành Phúc, đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân số 1015 là bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng của Bệnh viện đã khỏi bệnh và được xuất viện. Như vậy, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã không còn bệnh nhân COVID-19, chỉ còn hai bệnh nhân là 416 và 478 đã khỏi COVID-19 nhưng phải ở lại viện điều trị bệnh lý nền.