Uông Bí tổ chức nhiều hoạt động cho Tết Nguyên đán và lễ hội 2020

Thứ năm, 09/01/2020 15:14
(ĐCSVN) - Chuẩn bị Tết Nguyên đán và các lễ hội 2020, Thành phố Uông Bí sẽ tổ chức nhiều hoạt động tạo điều kiện đảm bảo lễ hội và tết diễn ra an toàn, vui tươi, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của người dân, du khách.
leftcenterrightdel
 UBND Thành phố Uông Bí thông tin về công tác chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán và Lễ hội  (Ảnh: K.T)

 

Ngày 9/1/2020, UBND TP Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết: Để chuẩn bị Tết Nguyên đán 2020, Thành phố đã tiến hành các hoạt động trang trí, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Bên cạnh đó, Thành phố cũng tổ chức tuyên truyền vận động các lực lượng xã hội, toàn thể nhân dân thực hiện tốt Nghị định số 36/NĐ- CP ngày 15/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời từ cấp Thành phố tới xã, phường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và thôn, khu phố.

Trong dịp đầu xuân, Thành phố sẽ tổ chức Hội Thao xuân năm 2020 tại khu vực Quảng trường 25/2. Hoàn thành một số công trình hạ tầng cơ sở phục vụ cho việc đón tết; Tổ chức chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc mừng Đảng, mừng Xuân, chào năm mới Canh Tý 2020 gắn với kỷ niệm 90 năm Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Tổ chức bắn pháo hoa tầm cao đêm giao thừa tại Hồ Công viên Thành phố….

Đặc biệt năm 2020 trên địa bàn tỉnh diễn ra rất nhiều lễ hội đầu xuân như: Lễ hội Xuân Yên Tử, Lễ hội Chùa Ba Vàng, Lễ hội Đình Đền Công, Lễ hội Chùa Phổ Am….

Hội Xuân Yên Tử là một trong những lễ hội lớn nhất ở Uông Bí (Quảng Ninh) nói riêng và cả nước nói chung vào dịp đầu xuân, năm mới. Bình quân mỗi năm, hội Xuân Yên Tử đón hàng triệu lượt khách về trẩy hội. Hội Xuân Yên Tử năm nay sẽ khai hội vào ngày 3/2 (10 tháng Giêng) và kéo dài suốt 3 tháng đầu năm. Cùng với phần lễ, phần hội năm nay hứa hẹn mang đến cho du khách không khí xuân mới, vui tươi, phấn khởi với nhiều hoạt động văn hóa lễ hội đặc sắc: Biểu biễn nghệ thuật, múa lân sư rồng, võ thuật cổ truyền; các trò chơi dân gian...

Để hội Xuân Yên Tử diễn ra thành công, TP Uông Bí đã thành lập BTC Lễ hội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, ngành thành viên. BQL Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử đã rà soát bổ sung toàn bộ hệ thống biển chỉ dẫn, cụm pano cổng chào, đèn led trang trí; nâng cấp, chỉnh trang cơ sở vật chất tại các điểm chùa, nhà tu lễ... Đồng thời, phối hợp hướng dẫn các hộ kinh doanh niêm yết giá dịch vụ; tập huấn, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức ký cam kết thực hiện quy định đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch văn minh.

Công tác đảm bảo ANTT, ATGT, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường... được BTC Lễ hội chú trọng triển khai. Đặc biệt, tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lẫn du khách thực hiện nếp sống văn minh lễ hội; kiên quyết xử lý các hành vi chèo kéo, đeo bám khách, bán hàng rong, đổi tiền lẻ; không để du khách dâng lễ mặn, gài tiền lên tượng hoặc mặc quần áo phản cảm vào chùa.

Cùng với Lễ hội Xuân Yên tử, trên địa bàn Thành phố Uông bí còn có lễ hội Xuân chùa Ba Vàng năm 2020 diễn ra từ ngày 1/2 (8 tháng Giêng) với khoảng trên 5.000 người tham gia. Công tác chuẩn bị cho ngày khai hội cũng như mùa lễ hội tại đây đang được BTC thực hiện kỹ lưỡng, sẵn sàng cho mùa khai hội đón phật tử từ khắp nơi trong cả nước tới chiêm bái.

 

K.T

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực