Hà Nội: Thêm 6 điểm cấp phát miễn phí cho người nghèo

Thứ tư, 15/04/2020 19:47
(ĐCSVN) - Từ ngày 15 đến ngày 25/4, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức 6 điểm cấp phát lương thực, thực phẩm miễn phí dành tặng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Ngày 15/4, tại trường THCS Đại Kim (quận Hoàng Mai), Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức phát lương thực, thực phẩm miễn phí dành tặng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Theo ông Đào Ngọc Triệu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, với quyết tâm cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch COVID-19, phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, từ ngày 15 đến ngày 25/4, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức 6 điểm cấp phát lương thực, thực phẩm miễn phí dành tặng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại các quận: Hoàng Mai, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và huyện Đông Anh.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Đào Ngọc Triệu cho biết, hoạt động từ thiện này diễn ra từ nay đến ngày 25/4

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, thời gian qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ từ thành phố đến cơ sở đã đồng loạt tổ chức các hoạt động thiết thực như: lập các điểm tuyên truyền phòng, chống dịch, kiểm soát y tế, phát tặng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn cho nhân dân trên địa bàn; trao tặng các thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch… cho các đơn vị, cơ sở y tế đang làm nhiệm vụ với tổng giá trị trên 7,2 tỷ đồng. 

Bên cạnh hoạt động cấp phát miễn phí các nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức trao tặng, hỗ trợ người dân đang bị cách ly tại thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh 02 tấn gạo, 500 khẩu trang, 500 lọ gel rửa tay diệt khuẩn và 30 triệu đồng.

Tại chương trình, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu đã trao biển hỗ trợ 225 người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thông qua Hội Chữ thập đỏ thành phố, với tổng trị giá 225 triệu đồng. 

Tại Bệnh viện K, đoàn công tác của Trung ương Hội và Hội Chữ thập đỏ thành phố sẽ trao tặng cho 15 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại viện mỗi người 1 triệu đồng.

6 điểm phát lương thực, thực phẩm miễn phí tặng người nghèo, người có hoàn cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội:

  1. Trường THCS Đại Kim, quận Hoàng Mai

  2. Trung tâm Y tế phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm

  3. Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy, số 4 Phạm Hùng

  4. Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân, số 134 Quan Nhân

  5. Hội Chữ thập đỏ quận Đống Đa, số 5 ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng

  6. UBND xã Kim Chung, huyện Đông Anh


 Trên địa bàn thành phố Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ thành phố duy trì 6 điểm cấp phát lương thực, thực phẩm miễn phí 
Người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn xếp hàng tại trường THCS Đại Kim nhận lương thực, thực phẩm. Tất cả đều giữ khoảng cách an toàn  
Nhiều người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn cho biết, những túi nhu yếu phẩm được tặng miễn phí khiến họ bớt cảm giác lo lắng phải mưu sinh kiếm sống trong khi phải thực hiện giãn cách xã hội, phòng chống dịch COVID-19 
Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu trao biển hỗ trợ 225 người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 
Bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện K nhận quà của Trung ương Hội và Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội 

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực