Hải Dương: Hoãn Đại hội Thi đua yêu nước để tập trung chống COVID-19

Thứ sáu, 14/08/2020 06:07
(ĐCSVN) - Ngày 14/8, UBND tỉnh đã quyết định hoãn tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V. Việc hoãn Đại hội là để tập trung chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm các quy định về cách ly toàn TP Hải Dương từ ngày 14/8.

Cán bộ, nhân viên y tế phun khử khuẩn ở xung quanh đoạn đường đã phong tỏa
ở số 36 Ngô Quyền, Tp Hải Dương

Trước đó, theo kế hoạch, Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 19/8. Các công tác chuẩn bị cho Đại hội cơ bản đã hoàn tất. Đại hội đã phát hành tài liệu, giấy mời tới khoảng 400 đại biểu, khách mời, trong đó có 280 đại biểu chính thức và 120 đại biểu khách mời. Ngoài đại biểu khách mời, các đại biểu chính thức gồm đại diện các tập thể, cá nhân Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng thời kỳ đổi mới, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện các điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Trước và trong dịp diễn ra đại hội sẽ tổ chức triển lãm ảnh Bác Hồ với Hải Dương và các phong trào thi đua yêu nước tỉnh giai đoạn 2015-2020 cùng nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng...

Đại hội sẽ đánh giá kết quả giai đoạn 2015-2020; đề ra nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong 5 năm qua.

Liên quan đến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, tối 13/8, UBND tỉnh quyết định áp dụng tình trạng khẩn cấp trong phòng chống dịch COVID-19. TP Hải Dương thực hiện cách ly xã hội từ 0 giờ ngày 14.8, trong vòng 15 ngày, theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; thôn, khu dân cư cách ly với thôn, khu dân cư; xã, phường cách ly với xã, phường; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa hoặc dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng và ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.../.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực