Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C

(ĐCSVN) - Đền thờ là công trình mang ý nghĩa chính trị xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn to lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trên truyến đường 1C huyền thoại
Khai mạc Tuần lễ ẩm thực truyền thống Huế 2024
Khai mạc Tuần lễ ẩm thực truyền thống Huế 2024
((ĐCSVN) - "Tuần lễ ẩm thực truyền thống Huế 2024" tiếp tục đóng góp trong tiến trình xây dựng hồ sơ công nhận Ẩm thực Huế là di sản văn hóa phi vật...
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
(ĐCSVN) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương...
“Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” tri ân các anh hùng liệt sỹ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
“Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” tri ân các anh hùng liệt sỹ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
(ĐCSVN) - Đây là hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ thiếu nhi Việt Nam đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ trong sự...
Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

(ĐCSVN) - Sáng 27/4, Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 đã đến viếng, dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các anh hùng, liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024)...

Đảng bộ và quân dân Đồng Nai với chiến thắng Trảng Bom
Đảng bộ và quân dân Đồng Nai với chiến thắng Trảng Bom

(ĐCSVN) - Sau ngày quê hương được giải phóng, giữa bề bộn khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai bắt tay hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế, cùng nhân dân cả nước từng bước thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Nhớ về thời khắc thiêng liêng
Nhớ về thời khắc thiêng liêng

(ĐCSVN) - “Đó là giờ phút hạnh phúc nhất trong lịch sử dân tộc cùng với niềm vui bất tận vỡ òa đến với muôn người. Mốc son chói ngời - Ngày 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử trở thành bản thiên anh hùng ca bất tử. Cuộc chiến đấu trường kỳ gian khổ đổi lấy thắng lợi to lớn, vẻ vang ấy cứ vang mãi trong lòng mỗi khi có dịp nhắc đến”.

“Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” nghe những câu chuyện lịch sử từ con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp
“Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” nghe những câu chuyện lịch sử từ con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(ĐCSVN) - Từ mảnh đất Điện Biên anh hùng, với ngọn lửa của lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trân trọng hòa bình, tấm lòng biết ơn sâu sắc, các em sẽ lan tỏa tới thiếu nhi cả nước cùng tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để trở thành công dân có ích cho đất nước, xứng đáng là những “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”.

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bản hùng ca bất diệt
"Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bản hùng ca bất diệt"

(ĐCSVN) - Với hơn 300 ảnh, tài liệu, hiện vật, Triển lãm “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bản hùng ca bất diệt” giới thiệu tới công chúng những dấu mốc và minh chứng lịch sử quan trọng, vô cùng sinh động về trận quyết chiến chiến lược làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” của dân tộc.

Lễ hội hoa phượng đỏ 2024 “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”
Lễ hội hoa phượng đỏ 2024: “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”

(ĐCSVN) - Theo ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Lễ hội hoa phượng đỏ - sự kiện chính trị - văn hóa, xã hội, đặc trưng và đầy tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5, sẽ diễn ra với chủ đề “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”.

Dâng hương kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú
Dâng hương kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

(ĐCSVN) - Noi gương đồng chí Trần Phú và các bậc tiền bối, từ khi có Đảng lãnh đạo, Đảng bộ, quân và nhân dân tỉnh Phú Yên tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, vượt qua khó khăn, nỗ lực làm nên những thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát động cuộc thi Tìm hiểu về chủ đề 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô
Phát động cuộc thi Tìm hiểu về chủ đề 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô

(ĐCSVN) - Cuộc thi là nội dung quan trọng trong chuỗi các hoạt động của các cấp, các ngành toàn thành phố triển khai hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô với đối tượng tham gia thi gồm cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô và nhân dân trong cả nước; người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội trong Quân đội
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội trong Quân đội

(ĐCSVN) - Đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.

Trạm yêu thương Những bước đường xa
Trạm yêu thương: Những bước đường xa

(ĐCSVN) - Không có đôi mắt sáng nhưng Huỳnh Hữu Cảnh (sinh năm 1985, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) đã phấn đấu trở thành thạc sĩ ngành Công tác xã hội tại trường Đại học Flinder của Úc. Không chỉ thế, Hữu Cảnh còn tìm kiếm được một nửa yêu thương của mình. Hành trình của Hữu Cảnh sẽ được kể lại trong Trạm yêu thương, chủ đề “Những bước đường xa”.

“Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại”
“Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại”

(ĐCSVN) - Sáng ngày 26/4/2024, tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, 19 Hoàng Diệu, Hà Nội. Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm: “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại”, đây là hoạt động kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh” (19/5/1959 - 19/5/2024).

Triển lãm “Sức mạnh hậu cần trong chiến thắng Điện Biên Phủ”
Triển lãm “Sức mạnh hậu cần trong chiến thắng Điện Biên Phủ”

(ĐCSVN) - Triển lãm trưng bày Chuyên đề “Sức mạnh hậu cần trong Chiến thắng Điện Biên Phủ” nhằm tái hiện những đóng góp của quân và dân các tỉnh Tây Bắc nói chung, Điện Biên nói riêng trong việc đảm bảo cung cấp hậu cần cho Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trao thưởng cho các “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”
Trao thưởng cho các “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”

(ĐCSVN) - Để ghi nhận những thành tích xuất sắc của các “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” trong các hoạt động thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quyết định trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho 70 "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên tiêu biểu" toàn quốc, Hội đồng Đội Trung ương quyết định trao tặng Bằng khen cho 130 "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" xuất sắc.

Khai mạc triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng
Khai mạc triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng

(ĐCSVN) - Chiều tối ngày 25/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh "Tổ quốc bên bờ sóng, Thành phố Hồ Chí Minh – Vì cả nước, cùng cả nước". Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và cắt băng khai mạc triển lãm.

Thừa Thiên Huế giữ gìn giá trị văn hóa khi phát triển kinh tế
Thừa Thiên Huế giữ gìn giá trị văn hóa khi phát triển kinh tế

(ĐCSVN) - Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 33, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế được nâng lên; xây dựng con người Thừa Thiên Huế phát triển toàn diện; môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực; các hoạt động văn hóa ngày càng chất lượng, hiệu quả.

Hiệp định Geneva thể hiện bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam
Hiệp định Geneva thể hiện bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam

(ĐCSVN) - Phó thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định, với Hiệp định Geneva, chúng ta đã thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng công lý và lẽ phải; có ý chí quật cường bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ...

Hiệp định Geneve 1954 Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam
Hiệp định Geneve 1954: Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam (*)

(ĐCSVN) - Cách đây 70 năm, Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đã được ký kết, mở ra một trang mới trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Nhân dân ta. Trải qua 70 năm, những bài học từ đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Geneve vẫn còn nguyên giá trị đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba
Trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba

(ĐCSVN) - Giải Nhất khối báo chí Trung ương thuộc về: Loạt 5 bài “Không thể xuyên tạc, phủ nhận thành tựu chính sách dân tộc ở Việt Nam” của nhóm tác giả Trần Hồng Quỳnh, Hoàng Thị Phương Liên, Nguyễn Thị Yến, Phạm Quang Kiên, Lý Thị Thu đăng tải trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

“Con đường văn sĩ” - Phác họa chân thực một thế hệ nhà văn tiền chiến
“Con đường văn sĩ” - Phác họa chân thực một thế hệ nhà văn tiền chiến

(ĐCSVN) – “Con đường văn sĩ” là những trang tư liệu chân thực để tìm hiểu về con đường lập thân lập nghiệp của người thanh niên - công chức sở Thuế quan để trở thành nhà văn, nhà hoạt động xã hội, nhà cách mạng trẻ tuổi Nguyễn Huy Tưởng. Đồng thời là những nét phác họa chân thực một thế hệ nhà văn tiền chiến, những trang sử quý giá về các hoạt động cách mạng và yêu nước trước Cách mạng tháng Tám.

“Đất nước trọn niềm vui” - chương trình ca nhạc chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam
“Đất nước trọn niềm vui” - chương trình ca nhạc chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam

(ĐCSVN) - Chương trình ca nhạc “Đất nước trọn niềm vui” do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhằm kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2024). Chương trình diễn ra vào 20h00 ngày 25/4/2024 tại Nhà Hát Lớn Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên Kênh VTV2 – Đài Truyền hình Việt Nam.

Xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” năm 2024
Xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” năm 2024

(ĐCSVN) - Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” diễn ra từ ngày 24/4 – 27/4 nhằm tăng cường giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về ý nghĩa, giá trị to lớn của sự kiện; trách nhiệm của thế hệ trẻ trong tiếp nối, phát huy truyền thống của dân tộc, tích cực, chủ động tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đẩy mạnh tuyên truyền về những nội dung, điểm mới quan trọng của Luật Đất đai năm 2024
Đẩy mạnh tuyên truyền về những nội dung, điểm mới quan trọng của Luật Đất đai năm 2024

(ĐCSVN) - Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cả nước tập trung tuyên truyền những nội dung, điểm mới quan trọng của Luật Đất đai năm 2024; kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024)…