Biểu tượng năm Ất Mùi trong tranh của họa sĩ Lê Trí Dũng

Thứ hai, 02/02/2015 16:09

(ĐCSVN) - Những năm gần đây, các con vật trong bộ 12 con giáp của văn hóa phương Đông được luôn Họa sĩ Lê Trí Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành Hội họa, Hội Mỹ thuật Việt Nam chọn làm chủ đề cho sáng tác của mình. Năm Ất Mùi 2015, ông ra mắt công chúng bộ tranh dê độc đáo.

Là họa sĩ hay vẽ về đề tài các con vật trong 12 con giáp, dưới góc nhìn hội họa, theo hoạ sĩ Lê Trí Dũng, có bốn con khó vẽ nhất là: con chuột, con rắn, con khỉ, và con dê. Tuy nhiên, ngắm nhìn những bức tranh vẽ dê đón Xuân Ất Mùi của ông thấy toát lên một triết lý nhân sinh quan thật gần gũi. Dưới nét cọ của ông, hình ảnh con dê rất sinh động, đáng yêu, biểu tượng cho sức sống, sinh tồn phồn thịnh, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Ở Việt Nam, dê là một trong 6 con vật được người Việt thuần dưỡng và rất dễ nuôi. Trong văn hóa phương Đông, dê đại diện cho địa chi Mùi, một chi quan trọng. Giờ Mùi kéo dài từ 13-15 giờ, thời gian mở đầu buổi chiều, con người vừa ăn trưa xong, đang thanh thản nghỉ ngơi và sung mãn bước vào buổi lao động mới. Tháng Mùi là tháng sáu âm lịch, thời tiết sáng sủa nhất trong năm, cây cối tươi tốt, ra hoa kết quả.

Trong sách cổ, dê còn được nhắc đến với câu “Tam dương nghênh phúc”. Đây là một tích trong đạo Phật, ý nói sự cầu chúc một năm mới nhiều phúc lộc cho các gia đình. Dê gần gũi với đời sống người Việt còn qua những truyện dân gian mang tính giáo dục, triết lí như “Hai con dê qua cầu”; là hình tượng được nhắc đến qua 1 số tác phẩm văn thơ nổi tiếng và hàng trăm các câu tục ngữ, thành ngữ như “Cà kê dê ngỗng”, “Giàu nuôi chó, khó nuôi dê, không nghề nuôi ngỗng”…

Thông qua ngôn ngữ hội họa, tác giả Lê Trí Dũng mang tới cho người yêu nghệ thuật những góc nhìn đa chiều, sinh động, thấm đẫm những triết lý của cuộc sống qua hình tượng con vật dân gian đáng yêu này.

Họa sỹ Lê Trí Dũng.

Vẻ đẹp dân gian truyền thống mang tinh thần đương đại
 -
nét đặc sắc của bộ tranh Tết của họa sỹ Lê Trí Dũng.

5 trạng thái Ngũ hành trong tác phẩm Dê ngũ hành.

Các học thuyết phương Đông như: “âm dương ngũ hành”...

..."bát quái nhị thập bát tú”, “cửu diệu tinh quân”…được tác giả nghiên cứu
và gửi gắm trong ý tưởng tác phẩm.

Những cung bậc màu sắc của dòng tranh dân gian truyền thống
như Đông Hồ, Hàng Trống...

...triết lý cuộc sống thẩm thấu trong phong cách thể hiện sinh động, khoáng đạt.

Các tác phẩm hội họa thể hiện với đường nét, màu sắc đơn giản, vận dụng những ý tưởng bao quát, lột tả tinh thần, gửi gắm những tình cảm của tác giả đem lại cho công chúng yêu nghệ thuật sự cảm nhận độc đáo.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực