Dấu ấn điêu khắc Việt qua 63 tác phẩm mới

Thứ sáu, 18/09/2020 19:27
(ĐCSVN) - Từ ngày 18/9, tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) giới thiệu tới công chúng hơn 60 tác phẩm điêu khắc của 32 tác giả trong nước tham dự Triển lãm Điêu khắc Hà Nội – Sài Gòn 2020.

Đây cũng là triển lãm lần thứ 6, đánh dấu chặng đường 10 năm hoạt động của Nhóm nghệ sĩ điêu khắc Hà Nội - Sài Gòn. Năm nay, triển lãm quy tụ 32 nhà điêu khắc với 63 tác phẩm trưng bày. Phần lớn các tác phẩm được các tác giả sáng tác trong năm 2020. Trong mỗi tác phẩm đều mang dáng dấp và sức sống tươi trẻ của nghệ thuật điêu khắc Việt Nam ở thời kỳ mới.

 Triển lãm Điêu khắc Hà Nội – Sài Gòn 2020 đang đem đến những góc nhìn mới dành cho người yêu nghệ thuật.
 Cảm xúc nhân vật được diễn đạt bằng ngôn ngữ nghệ thuật trong tác phẩm của tác giả Nguyễn Kiến Thức.
 Các tác giả mang tới người xem những tác phẩm mỹ thuật mới đậm dấu ấn sáng tạo.
 Tác phẩm “Dị ứng mầu sắc” của tác giả Đỗ Hoài.
 Tác phẩm "Bố mẹ tôi, cái cuốc và cây cải bắp" của nghệ sĩ Kù Kao Khải.
 Các tác phẩm Triển lãm sử dụng nhiều chất liệu trong thể hiện ý tưởng như: kim loại, gỗ, đá, gốm, composite, sợi thủy tinh…
 Mỗi tác phẩm phản ánh những suy tư và chiêm nghiệm của người nghệ sĩ về đời sống, những vấn đề tự do, thời gian, chuyển động, thiên nhiên, ký ức tuổi thơ, sự cô đơn, những khao khát...
 ... tới những câu chuyện trong cuộc sống đời thường.
 Qua đó phản ánh phần nào những góc nhìn văn hóa đa chiều của điêu khắc Việt Nam.
 Các tác phẩm được sáng tạo với nhiều phong cách thu hút người xem.

 

NP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực