Hà Nam: Mực nước sông Đáy dâng cao ảnh hưởng đến nhiều hộ dân

Thứ năm, 25/07/2024 22:56
(ĐCSVN) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, gây mưa lớn diện rộng khu vực miền Bắc, mực nước trên sông Đáy thuộc địa bàn tỉnh Hà Nam dâng cao, làm ảnh hưởng đến nhiều hộ dân.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng - Thủy văn Hà Nam, tính đến 7 giờ sáng ngày 25/7, mực nước trên sông Đáy tại thành phố Phủ Lý đạt 4,03m, trên báo động III là 3cm. Nước lũ tiếp tục lên, và đạt đỉnh trong ngày 25/7 ở mức 4,05m, cao hơn báo động III khoảng 5cm. Đến 16 giờ chiều 25/7, mực nước trên sông Đáy đoạn qua thành phố Phủ Lý biến đổi chậm và hạ xuống khoảng 4m, bằng mức báo động III.

Nước lũ lên cao đã gây nguy cơ xảy ra sạt lở ở khu vực đất vùng bãi ven sông Đáy, đồng thời gây ngập lụt tại những vùng thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống sinh hoạt, giao thông và sản xuất của các khu dân cư vùng ven sông Đáy đoạn chảy qua địa bàn Hà Nam. 

Đến 16 giờ chiều 25/7, mực nước sông Đáy đoạn qua thành phố Phủ Lý vẫn duy trì ở mức cao, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân sống vùng ven sông.
 Cảnh ngập lụt tại thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, Phủ Lý (Hà Nam).
 Mực nước sông Đáy dâng cao khiến nhiều sân nhà dân ngập sâu trong nước.
 Một người dân xã Phù Vân ngồi cửa kiên trì chờ nước rút 
Theo UBND xã Phù Vân, nước sông Đáy lên cao đã ảnh hưởng trực tiếp tới gần 50 hộ dân địa phương.
 Cán bộ xã Phù Vân đi kiểm kê các hộ dân bị ảnh hưởng vùng ven sông Đáy.
 Người dân cho biết, đây là đợt ngập lụt, mực nước lên nhanh kỷ trong khoảng chục năm trở lại đây.
 Những con ngõ dẫn vào nhà dân tại thôn Lê Lợi, xã Phù Vân thời điểm 16 giờ 30 chiều 25/7.
 Do nước sông Đáy trong sáng và ngày 25/7 lên quá nhanh, khiến một số hộ dân ven sông bị bất ngờ, việc di dời tài sản đến nơi an toàn khá vất vả.
Một đàn gà được người dân chạy lũ kê cao tạm bợ trong vườn. 
 Quang cảnh ngập lụt trên sông Đáy đoạn qua thành phố Phủ Lý với nhiều nhà dân bị ngập sâu.
 Cảnh ngập lụt ở một số tuyến đường thuộc phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý.
Mực nước sông Đáy lên cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống sinh hoạt, giao thông và sản xuất của các khu dân cư vùng ven sông Đáy đoạn chảy qua địa bàn Hà Nam. 
Trần Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực