Hà Nội: Đường vành đai 2 trên cao sắp thông xe

Thứ tư, 22/07/2020 17:37
(ĐCSVN) – Đến nay, sau hơn 2 năm thi công (khởi công vào 4/2018), đường vành đai 2 trên cao đoạn từ Ngã Tư Sở đến Ngã Tư Vọng (Hà Nội) đang trong giai đoạn hoàn thiện chuẩn bị cho lễ thông xe dự kiến vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Tuyến đường trên cao, đoạn từ Ngã Tư Sở tới Ngã Tư Vọng là một đoạn tuyến trong tổng thể Dự án đường vành đai 2 - tuyến giao thông đường bộ nội đô khép kín của Hà Nội, chạy qua địa bàn các quận Long Biên, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Đống Đa, Ba Đình, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đông Anh.


Tuyến đường trên cao này thuộc Dự án đầu xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường Vành đai 2 đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phần đi bằng đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng theo hình thức BT. 

Chiều dài tuyến đường trên cao khoảng 5km. Điểm đầu tại phía Nam cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối tuyến tiếp giáp nút giao Ngã Tư Sở (phía đường Trường Chinh).  

Phần đường trên cao tạm dừng lại tại điểm đầu đường Trường Chinh, nơi giao cắt với đường Giải Phóng.

Điểm nhấn của tuyến đường trên cao đoạn Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở là trang bị kính chống ồn trong suốt.

 Đây là dự án đường đầu tiên tại Hà Nội sử dụng công nghệ thi công cầu bê tông cốt thép trên đà giáo di động, đổ dầm trực tiếp và không phải vận chuyển dầm bê tông bằng xe hạng nặng tới công trình.
Công nhân đang sơn các đoạn lan can cuối cùng.

Phần nền đường dưới thấp đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng cũng được cải tạo, nâng cấp.

 Hiện tại, việc lắp đặt đường dây điện, hệ thống thoát nước đã hoàn thành.
 Việc tuyến đường trên cao chuẩn bị thông xe được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề quá tải về hạ tầng giao thông khu vực nội đô Hà Nội.

Tin, ảnh: KC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực