Hồ treo ở Hà Giang

Thứ hai, 22/03/2010 17:02

(ĐCSVN) - Từ khi có chủ trương của Chính phủ hỗ trợ xây dựng hồ treo cho những đồng bào vùng cao ở Hà Giang, đến nay đã được hơn 2 năm, cùng với hệ thống hồ treo đang được hoàn thiện, “cơn khát” của bà con cũng được xoa dịu dần. Đời sống của bà con vùng cao nguyên đá đã từng bước được cải thiện và đi vào ổn định.

 

 Nói tới Hà Giang là người ta nói tới đá

 

 Đá hiện hữu ở mọi nơi trong cuộc sống của người dân

 

 Cũng chính vì đá chiếm đa số diện tích cả tỉnh nên Hà Giang luôn luôn trong tình trạng "khát". Để khắc phục tình trạng thiếu nước của đồng bào, dự án xây dựng hồ treo đã được thực hiện ở Hà Giang từ năm 2007. Và hồ treo bỗng dưng trở thành trung tâm sinh hoạt của mọi người.

Mặc dù thời điểm này chưa phải đỉnh điểm của mùa hạn nhưng hồ treo vẫn tấp nập người đi tải nước. Không chỉ có thanh niên...

...mà cả trẻ em

...và người già

Chưa đến mùa hạn nhưng nước hồ treo mùa này còn cũng không nhiều, vì thế múc được nước ở hồ cũng là việc hết sức khó khăn.

Không chỉ làm nước ăn, mà người dân còn dùng làm nước sinh hoạt, tắm, giặt...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực