Nhạc công và âm nhạc cổ truyền Việt Nam

Thứ bảy, 23/04/2022 23:30
(ĐCSVN) – 60 bức ảnh xưa chụp trong những năm 1870 - 1930 được giới thiệu tại Trung tâm giao lưu văn hóa Phố cổ Hà Nội, mang tới công chúng một góc nhìn văn hoá, giàu cảm xúc về các nhạc công, nền âm nhạc truyền thống của Việt Nam, cùng những đặc trưng văn hoá của Hà Thành xưa.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ các hoạt động văn hoá đang diễn ra đến ngày 31/5/2022, tại phố cổ Hà Nội, chào mừng các ngày lễ lớn - 47 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); Ngày Quốc tế Lao động 1/5; kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hoạt động Do Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tổ chức.

 Trong không gian trầm mặc Trung tâm giao lưu văn hóa Phố cổ Hà Nội 50 Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, Hà Nội, 60 bức ảnh xưa với chủ đề "Nhạc công và Âm nhạc cổ truyền Việt Nam" mang tới công chúng một góc nhìn văn hoá truyền thống đậm bản sắc Việt.
 Những nhạc công đàn tam thập lục cùng ca sỹ Bắc bộ (năm 1877-1879).
 Hình ảnh nhạc công mù biểu diễn đàn bầu và đàn nhị  ở vùng Bắc bộ, năm l905.
 Ca sỹ và ban nhạc ở Bắc bộ thế kỷ XIX.
 Nữ ca sỹ và ban nhạc truyền thống ở Hà Nội, năm 1884.
 Ban nhạc ở làng quê Trung bộ (1985-1979).
Những bức ảnh tư liệu về gánh hát Tuồng ở Bắc bộ và các nhân vật tuồng trong gánh hát ở Sài Gòn, mang tới người xem những cảm nhận chân thực về âm nhạc, nghệ thuật diễn xướng dân gian của Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ XIX (năm 1879 -1890). 
 Ban nhạc truyền thống ở Bắc bộ (năm 1900-1909).
 Ban nhạc đàn đáy của Việt Nam trình diễn tại Hội chợ Thuộc địa quốc tế ở Marseille, năm 1906.

 

 Các nhạc công trình diễn trong lễ hội, năm 1919.

 Nhạc công trình diễn nhạc cụ sênh tiền tại Hội chợ Thuộc địa quốc tế ở Paris, năm 1931.
 Ban nhạc truyền thống của Việt Nam trình diễn tại Hội chợ Thuộc địa quốc tế ở Paris, năm 1931.
Nghệ sỹ múa cổ truyền trình diễn tại Hội chợ Thuộc địa quốc tế ở Paris, năm 1931. 
 60 bức ảnh do các nhà nghiên cứu văn hoá dày công sưu tầm, phục chế từ nhiều nguồn tư liệu trong và ngoài nước, phối hợp với Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội trưng bày, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, giúp quảng bá hình ảnh khu Phố cổ Hà Nội nói riêng và Hà Nội nói chung.

 

N Dương (ảnh chụp lại từ phông tư liệu)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực