Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào: Dấu ấn qua từng trang sách

Thứ tư, 24/08/2022 14:31
(ĐCSVN) – Chiều 23/8, tại Đà Nẵng đã diễn ra triển lãm “Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam: Dấu ấn qua từng trang sách” và Hội đàm Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022) do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào phối hợp tổ chức.

Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam: Dấu ấn qua từng trang sách

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào”, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào.

Sau đây là một số hình ảnh tại sự kiện trên:

Không gian trang trí lối vào khu vực triển lãm và hội đàm giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào
Bên trong khu vực Triển lãm trưng bày, giới thiệu hàng trăm cuốn sách góp phần khắc họa “Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” trong 60 năm qua.
Nhiều tác phẩm, công trình mang giá trị lý luận và thực tiễn cao được  dịch sang tiếng Lào như C.Mác - Ph.Ănghghen tuyển tập; Lênin tuyển tập; Hồ Chí Minh toàn tập; Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930 - 2007)...
Lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật và lãnh đạo Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào cùng đại diện các cơ quan, đơn vị tham quan Triển lãm.
Tại khu vực Triển lãm, PGS. TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc – Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã giới thiệu đến đồng chí Su-phăn Hạ-đào-hương, Tổng lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng tác phẩm: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và Con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...
Đồng thời trao tặng đồng chí Su-phăn Hạ-đào-hương tác phẩm trên.

Cũng tại Triển lãm, nhiều khách tham quan là người Lào và người Việt Nam cũng đến tìm hiểu, giao lưu. 

Khách tham quan cũng quan tâm tìm hiểu những cuốn sách về các lãnh tụ của hai nước như: Cayxỏn Phômvihản – Cuộc đời và sự nghiệp; Xuphanuvông - Tiểu sử và quá trình hoạt động; Biên niên sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào; Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí... 
Nét nổi bật tại Triển lãm lần này là trưng bày, giới thiệu các xuất bản phẩm về tình hữu nghị Việt Nam - Lào bằng tiếng Việt và tiếng Lào, qua đó góp phần củng cố, tiếp tục vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó đã được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước trân trọng và dày công xây dựng, vun đắp. 
Triển lãm cũng góp phần tuyên truyền, giáo dục, lan tỏa về lịch sử, ý nghĩa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào – Việt Nam, nhất là đối với thế hệ trẻ.
Ngay sau Lễ khai mạc Triển lãm đã diễn ra Hội đàm kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 – 05/9/2022). 
Trong khuôn khổ Hội đàm, hai bên cũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. 

Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực