Sôi nổi Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng

Thứ bảy, 14/11/2020 21:42
(ĐCSVN) – Sáng ngày 14/11, tại Vườn hoa Lý Tự Trọng (Hồ Tây - Hà Nội), 550 vận động viên của 32 đội thuyền đến từ 23 đoàn tại 5 tỉnh, thành phố cùng hàng vạn du khách đã sôi nổi tham dự Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng lần thứ 3, năm 2020.

Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Hoạt động này cũng nhằm khôi phục, gìn giữ môn thể thao truyền thống (thuyền rồng); quảng bá hình ảnh, con người Thủ đô; gắn kết các cộng đồng trong nước và quốc tế, thúc đẩy du lịch của Thành phố đồng thời triển khai thoả thuận hợp tác phát triển văn hóa, thể thao, du lịch giữa UBND TP Hà Nội và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines). 

Giải năm nay thu hút 550 vận động viên của 32 đội thuyền đến từ 23 đoàn gồm: 5 tỉnh, thành: Bến Tre, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Hà Nội; 8 quận, huyện của Thành phố: Tây Hồ, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Thanh Trì, Đan Phượng, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Ba Vì; 3 doanh nghiệp: Vietnam Airlines; BIDV, FPT; CLB Đua thuyền Hồ Tây và 6 tổ chức, Đại sứ quán, hội cựu sinh viên các nước tại TP Hà Nội tham gia gồm: Cơ quan Liên hợp quốc, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Đan Mạch, Thuỵ Điển và Úc.

Giải đấu chia thành 3 nhóm: Gồm đội mạnh các tỉnh thành; nhóm thuyền các quận/huyện;  nhóm phong trào dành cho thành viên các tổ chức, sứ quán, doanh nghiệp yêu thích môn thuyền rồng. Nhóm tỉnh, thành thi đấu có cự ly 500m (quay đầu 250m), thuyền 12 tay chèo nam, nữ hỗn hợp. Nhóm quận, huyện thi đấu cư ly 500m (quay đầu 250m), thuyền 12 tay chèo nam và thuyền 12 tay chèo nữ. Nhóm phong trào các đội Đại sứ quán, tổ chức, doanh nghiệp thi đấu cự  ly 500m (quay đầu 250m), thuyển 12 tay chèo nam, nữ hỗn hợp.

Các đại biểu dự Lễ khai mạc Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng lần thứ 3, năm 2020.
 Giám đốc Sở Văn hóa và Thế thao Hà Nội Tô Văn Động phát biểu khai mạc Giải.
 Sự kiện thể thao tổ chức lần thứ 3 đang trở thành sân chơi hấp dẫn dành cho những người đam mê môn thể thao đua thuyền của Hà Nội.
 Đại diện Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đánh trống khai mạc Giải.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn tặng hoa và cờ cho các đội tham dự Giải. 
 Một số hình ảnh về sự kiện thể thao sôi nổi của thành phố Hà Nội:
Ngay sau tiếng trống khai hội, hơn 500 vận động viên đã cùng tham gia tranh tài với những màn đua tranh quyết liệt và sôi nổi, trong tiếng hò reo cổ vũ của các cổ động viên. 
 Hà Nội có 8 quận huyện tham gia gồm Tây Hồ, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Thanh Trì, Đan Phượng, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Ba Vì.
 Ngoài ra, còn có 3 doanh nghiệp là Vietnam Airlines, BIDV, FPT; CLB Đua thuyền Hồ Tây và 6 tổ chức, Đại sứ quán, hội cựu sinh viên các nước tại TP Hà Nội tham gia gồm: Cơ quan Liên Hợp quốc, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Đan Mạch, Thụy Điển, Úc.
 Các đội cạnh tranh quyết liệt trong mỗi phần thi, đem tới sự hứng khởi cho người dân Thủ đô và du khách.
 .
 .
 .
Các đội đoạt giải Nhất - Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2020. Ở nội dung thi đấu dành cho đội mạnh các tỉnh, thành - giải Nhất thuộc về đội Ba Vì, giải Nhất nữ - thuộc về huyện Chương Mỹ; Ở nội dung hỗn hợp: Giải Nhất thuộc về đội Bến Tre, đội Trâu Vàng (Tây Hồ, Hà Nội); Ở nội dung thi đấu quận, huyện - giải Nhất thuộc về quận Tây Hồ. 

Thế Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực