Tím trời Hà Nội màu bằng lăng

Thứ tư, 02/06/2021 15:42
(ĐCSVN) – Những ngày tháng 5, trên khắp phố phường Hà Nội hoa bằng lăng nở rộ, khoe sắc tím ngắt. Dọc các tuyến phố Đào Tấn, Kim Mã, Giải Phóng... giữa khoảng trời xanh ngát, màu tím bằng lăng càng thêm nổi bật.
 Loài hoa có nguồn gốc từ Ấn Độ, rất thích hợp với khí hậu nhiệt đới nên được trồng khá nhiều trên những tuyến phố Hà Nội.
Hoa bằng lăng có màu tím hoặc tím nhạt, mọc thành chùm dài từ 20 đến 40 cm, mỗi bông hoa có 6 cánh, mỗi cánh dài chừng 2 đến 3,5 cm. 
Hoa bằng lăng có màu hồng, khi lại màu tím trắng hay tím đậm… nhận được sự yêu thích nhiều người dân Thủ đô. 
 Màu tím thủy chung của hoa bằng lăng cùng với màu đỏ rực rỡ của hoa phượng, gắn với tuổi học trò của mỗi người.
 Với người Hà Nội khi thấy hoa bằng lăng là nhớ về những gam màu tím ngập tràn trong nắng hạ. 
 Ngắm nhìn những bông hoa tím biếc là một trải nghiệm thi vị với nhiều người... 
 Trên những tuyến phố trồng bằng lăng, thời tiết dường như dịu lại.
 Màu tím len lỏi giữa các góc phố, giúp mang lại cảm giác yên ả  trong cuộc sống tất bật thời hiện đại.
 Những ngày này dọc theo các tuyến đường Kim Mã, Trần Thái Tông, Tôn Thất Thuyết, Đào Tấn, Trúc Khê... hoa bằng lăng vào độ nở đẹp nhất.
 Mùa hoa tím phần nào giúp người dân vơi đi những cảm giác nặng nề trong thời kỳ dịch COVID – 19 đang diễn biến phức tạp.
Thế Nguyễn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực