Tình nguyện viên Thủ đô đồng hành cùng thí sinh trong kỳ thi vào lớp 10

Chủ nhật, 11/06/2023 10:45
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Hơn 3.000 tình nguyện viên Thủ đô đã tham gia các hoạt động giúp sức, hỗ trợ, đồng hành cùng gần 116.000 thí sinh trong 3 ngày diễn ra kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) tại 201 điểm thi trên địa bàn thành phố.

Tình nguyện viên hoạt động với các đội hình nòng cốt của Thành đoàn Hà Nội gồm: “Tiếp sức mùa thi”, “Hoa phượng đỏ”, “Giao thông xanh”… Ngay từ sáng sớm, các thí sinh tập trung tại điểm thi để thực hiện các nhiệm vụ như: Phân luồng giao thông, hướng dẫn các thí sinh tìm vị trí phòng thi; hỗ trợ nước uống…

Hơn 3.000 tình nguyện viên Thủ đô đã tham gia các hoạt động hỗ trợ gần 116.000 thí sinh trong 3 ngày diễn ra kỳ thi vào lớp 10 THPT

Tại tất cả điểm thi trên địa bàn thành phố, các đội hình "Tiếp sức mùa thi" đều được bố trí từ 15 đến 20 tình nguyện viên ngoài cổng trường. Bên cạnh đó, các điểm thi tổ chức các đội hình đưa đón thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt các thí sinh khó khăn về vận động, khuyết tật hoặc học sinh không có phương tiện đi lại…

Theo đại diện Thành đoàn Hà Nội, các tình nguyện viên này đã được Thành đoàn Hà Nội tập huấn kỹ năng bài bản, cùng các nguồn lực xã hội hóa tiếp sức cho các sĩ tử. Để chuẩn bị cho chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm nay, Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai bám sát tình hình thực tế, bảo đảm thiết thực, an toàn, hiệu quả. 

Nhiều thí sinh bày tỏ có tâm lý khá thoải mái vì bước vào kỳ thi quan trọng đã được các anh chị tình nguyện viên tặng "bùa thi" với nhiều lời chúc may mắn
 Các loại bút được chuẩn bị tặng cho thí sinh có nhu cầu

Trước kỳ thi, Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền chương trình; phối hợp tổ chức các chương trình tư vấn với các nội dung trọng tâm như: Hỗ trợ tâm lý, công tác tuyển sinh, dinh dưỡng mùa thi, nội dung ôn luyện, bí quyết ôn thi THPT đạt điểm cao... Cùng với đó, chỉ đạo các quận, huyện, thị đoàn rà soát, lập danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng phương án hỗ trợ trong quá trình các em ôn thi và đi thi. Đặc biệt, Đoàn thanh niên quận thành lập các đội hình giáo viên trẻ hỗ trợ ôn tập kiến thức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại giai đoạn 1 của chương trình “Tiếp sức mùa thi” vào lớp 10 THPT, Thành đoàn đã vận động nguồn lực xã hội hóa 25.900 chai nước khoáng, áo tiếp sức mùa thi; ô cỡ lớn; băng rôn và phướn tuyên truyền tại 100% điểm thi theo thiết kế của thành phố; 76.000 quạt cầm tay; 10.000 suất ăn được sử dụng cho chương trình “Tiếp sức mùa thi” kỳ thi vào lớp 10 với tổng trị giá khoảng 980 triệu đồng.

Nước uống miễn phí cũng được bày sẵn phục vụ các sĩ tử
Thí sinh có nhu cầu đưa đón tới điểm thi được tình nguyện viên hỗ trợ tận tình 
 Thí sinh khó khăn về vận động được lực lượng tình nguyện viên đưa tới tận phòng thi
Tại tất cả điểm thi trên địa bàn thành phố, các đội hình "Tiếp sức mùa thi" đều được bố trí từ 15 đến 20 tình nguyện viên ngoài cổng trường 
Trông xe miễn phí cho thí sinh và người nhà các em 
Nước uống cũng được phát tận tay cho người nhà thí sinh 

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực