TP Hồ Chí Minh ngập sắc hoa kèn hồng

Thứ sáu, 12/03/2021 14:59
(ĐCSVN)- Trong những ngày này, người dân TP Hồ Chí Minh lại được đắm chìm trong sắc hoa kèn hồng vừa lãng mạn vừa ngọt ngào. Hoa bung nở khoe sắc trên nhiều tuyến đường quen thuộc như: Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), Võ Văn Kiệt, Hàm Nghi, (quận 1)...

 

Hoa kèn hồng vốn có nguồn gốc từ châu Mỹ, trồng thử nghiệm tại TP Hồ Chí Minh từ năm 2009. Hoa  trổ thành từng cụm, lúc rộ có màu hồng tươi đến khi sắp tàn thì có màu hồng phấn. 
Mỗi cụm có khoảng 5 – 10 bông hoa, nụ hoa lớn nhỏ nối tiếp nhau, hoa rơi  thì nụ nở, cứ như thế đến hết mùa. 
 Một gốc kèn hồng từ khi trổ đến khi nở rộ, đẹp nhất khoảng 2 tuần đầu. Một cây hoa "nở khỏe" thường rụng gần như hết lá.
Hoa kèn hồng trên đại lộ Võ Văn Kiệt, quận 1...
…đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh,
 tại trung tâm hành chính Thủ Thiêm, TP Thủ Đức.
Hoa nở vào khoảng cuối tháng 2 đến tháng 5, nở bung khi thời tiết nắng gắt nhất.
  Các bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh lưu niệm cùng loài hoa mang vẻ đẹp ngọt ngào.
Chi Mai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực