Đắk Lắk: Gần 75% lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật

Thứ tư, 03/01/2024 16:02
(ĐCSVN) - Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Đắk Lắk cho biết, năm 2023, các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh đã kiểm định được 119.383 lượt phương tiện, cao hơn 18.486 lượt phương tiện so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, 89.241 lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật (đạt 74,74%), 30.142 lượt phương tiện không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật.
Kiểm định phương tiện tại Trung tâm Đăng kiểm 47-02D (TP. Buôn Ma Thuột). 

Trong năm 2023, các Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 12/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách để nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), Cục Đăng kiểm Việt Nam về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông đường bộ, cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện...

Được biết, hiện toàn tỉnh có 6 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ hoạt động theo hình thức xã hội hóa. Cụ thể, TP. Buôn Ma Thuột có 3 trung tâm; huyện Krông Búk có 1 trung tâm; huyện Ea Kar có 1 trung tâm và huyện Krông Pắc có 1 trung tâm.

Trước đó, UBND tỉnh đã có công văn về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới, phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Phương tiện chờ đăng kiểm tại Trung tâm Đăng kiểm 47-01D (TP. Buôn Ma Thuột). 

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ GTVT rà soát các điều kiện về đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ và điều kiện khác để duy trì điều kiện hoạt động hoặc để được xác nhận, thông báo năng lực theo quy định; thực hiện nghiêm các quy trình, quy định về kiểm định phương tiện thủy nội địa, không để xảy ra sai sót, tồn tại, hạn chế, vi phạm trong quá trình kiểm định.

Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phân luồng đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại các Trung tâm Đăng kiểm, tránh tình trạng tập trung số lượng lớn phương tiện chờ tại khu vực lân cận các dẫn đến ùn tắc giao thông cục bộ; thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong công tác kiểm định phương tiện giao thông, hoạt động kiểm định phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh…, chủ động phối hợp, triển khai thực hiện, kịp thời giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ đảm  bảo nội dung chỉ đạo của Bộ GTVT./.

 

 

 

M.K

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực