Hải Phòng: Ra quân bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Thứ hai, 18/12/2023 16:36
(ĐCSVN) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND thành phố về phát động Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an thành phố Hải Phòng vừa tổ chức Lễ ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Lễ ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.  
(Ảnh: Đàm Thanh) 

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam yêu cầu Công an thành phố thực hiện quyết liệt các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phối hợp các sở, ngành, địa phương, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống tội phạm tại địa bàn cơ sở.

Công an thành phố chú trọng phối hợp giải quyết tốt các mâu thuẫn xung đột xã hội, nhất là liên quan đến vấn đề đất đai, môi trường, thực hiện chế độ chính sách, quan hệ lao động, khiếu kiện, đình công, lãn công, không để phát sinh vụ việc phức tạp. Công an các địa phương, đơn vị thực hiện hiệu quả các biện pháp xử lý hành chính, nhất là giáo dục đối tượng tại xã, phường, thị trấn, quản lý người bệnh tâm thần, người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma tüy, giúp đỡ người chấp hành hình phạt tủ, mãn hạn tủ, được tha tủ trước thời hạn có điều kiện trở về địa phương, tái hòa nhập cộng đông, không tái phạm tội. Bên cạnh đó, lực lượng Công an thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chấy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, không để xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng...

 Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm diễn ra từ ngày 15/12/2023 đến hết ngày 29/02/2024. (Ảnh: Đàm Thanh)

Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm diễn ra từ ngày 15/12/2023 đến hết ngày 29/02/2024, với mục tiêu tạo sự chuyển biển mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chặn đứng các hoạt động phạm tội, không để bị động, bất ngờ. Tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng vũ khí vật liệu nổ gây án, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp và các loại tội phạm khác thường xảy ra trong dịp Tết,...

Phát lệnh ra quân, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương – Giám đốc Công an thành phố yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp, tập trung lực lượng, huy động sức mạnh của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng Nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo thế áp đảo tội phạm, không để tội phạm có cơ hội, điều kiện hoạt động.

Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh, Thủ trưởng các đơn vị, địa phương phải nhận thức đầy đủ tính chất quan trọng của Đợt cao điểm này và tăng cường chỉ huy, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện; tập trung cao độ các lực lượng, phương tiện, chủ động tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, làm tốt công tác chính trị tr tưởng, động viên cán bộ chiến sỹ và có phương hướng  bảo đảm an toàn khi tham gia tấn công trấn áp tội phạm./.

M.K

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực