Đà Nẵng: Nắm bắt và xử lý thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội

Thứ năm, 26/05/2022 21:05
(ĐCSVN) - Chiều 26/5/2022, Ban Chỉ đạo 35 thành phố Đà Nẵng phối hợp với Lữ đoàn 3, Bộ Tư lệnh 86 tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác và xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng, giai đoạn 2022 - 2026.
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh và Đại tá, Chính ủy Lữ đoàn 3 Vương Văn Hiệp ký kết chương trình phối hợp. 

Đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố và Đại tá Vương Văn Hiệp, Chính ủy Lữ đoàn 3, Bộ Tư lệnh 86 - Bộ Quốc phòng, đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Hòa, Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khu vực miền Trung - Tây Nguyên; đại diện lãnh đạo Các cơ quan tham mưu giúp việc Thành uỷ, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND thành phố; lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Khu vực III; lãnh đạo Lữ đoàn 3, Bộ Tư lệnh 86 - Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; đại diện lãnh đạo thường trực các quận uỷ, huyện uỷ, đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ.

Tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Đoàn Ngọc Hùng Anh và Đại tá Vương Văn Hiệp, Chính ủy Lữ đoàn 3 đã ký Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thành uỷ và Lữ đoàn 3, giai đoạn 2022-2026. Đây là một trong những nội dung trọng tâm triển khai thực hiện Quy định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

Thời gian tới hai cơ quan tập trung phối hợp trong việc theo dõi, nắm tình hình, phát hiện và đấu tranh với các thông tin xấu, độc trên không gian mạng, nhất là thông tin liên quan đến thành phố Đà Nẵng và liên quan đến quân đội; phát huy lợi thế, khả năng, chuyên môn của hai đơn vị để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng; phối hợp đấy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống lên không gian mạng góp phần định hướng lư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đồng thời phối hợp tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trước các tình huống phức tạp liên quan đến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo của Tổ quốc; các vấn đề nảy sinh trong thực thi pháp luật, phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Hai bên phối hợp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về an toàn thông tin, trang bị kỹ năng, nghiệp vụ kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ làm công tác theo dõi, đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên không gian mạng; chia sẻ kinh nghiệm về đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên mạng xã hội.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Chương trình ký kết, Đại tá Vương Văn Hiệp cho rằng với những nội dung cụ thể, xác định trách nhiệm rõ ràng của các bên, đây là cơ sở đánh dấu bước khởi đầu mới của sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa hai cơ quan, tăng cường sức mạnh quốc phòng, xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Đoàn Ngọc Hùng Anh cho biết, Chương trình ký kết nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Thành uỷ và Lữ đoàn 3, từ đó nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan. Để chương trình triển khai ký kết được thực hiện hiệu quả trong thời gian đến, đề nghị Bộ Tư lệnh 86, Lữ đoàn 3 quan tâm nhiều hơn nữa đối với công tác này tại thành phố Đà Nẵng, nhất là việc hướng dẫn chuyên sâu về kỹ thuật trong công tác theo dõi, nắm bắt và xử lý thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội nói chung và đối với Đà Nẵng nói riêng, phối hợp với các lực lượng chức năng của thành phố kịp thời ngăn chặn, gỡ bỏ những thông tin xấu độc, không để xãy ra khủng hoảng truyền thông.

Sau Hội nghị, Ban Tuyên giáo Thành uỷ và Lữ đoàn 3 chỉ đạo các đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ, triển khai xây dựng Chương trình phối hợp trên địa bàn thành phố theo quy định, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan. Hằng năm chương trình được cụ thể hóa bằng việc xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện gồm các hoạt động, việc làm thường xuyên và theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Định kỳ sơ, tổng kết việc thực hiện Chương trình phối hợp, kịp thời bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn./.

Tin, ảnh: Minh Thu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực