Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam hỗ trợ gia đình ngư dân tử nạn trong vụ chìm tàu

Thứ sáu, 20/10/2023 22:12
(ĐCSVN) - Đại tá Hoàng Văn Mẫn đã bày tỏ lòng tiếc thương, động viên và chia sẻ nỗi đau cùng gia đình và huy động Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ Quảng Nam, Văn phòng tổng đại lý AIA Quảng Nam hỗ trợ 6 triệu đồng cho mỗi gia đình có thân nhân không may bị tử nạn.

Vẫn chưa tìm thấy thêm ngư dân Quảng Nam bị mất tích trên biển

Khẩn trương tìm kiếm, cứu ngư dân gặp nạn trên biển

Nỗ lực ứng cứu, tìm kiếm ngư dân trên 2 tàu cá bị chìm trên biển

Khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn ngư dân trên 2 tàu cá bị chìm tại khu vực đảo Song Tử Tây

Quảng Nam tìm kiếm, cứu nạn ngư dân 2 tàu cá bị chìm trên biển

Quân chủng Hải quân bàn giao 83 ngư dân tàu cá tỉnh Quảng Nam bị nạn trên biển

 Đại tá Hoàng Văn Mẫn- Chính uỷ BĐBP tỉnh Qảng Nam tặng quà, động  viên chia sẻ nỗi đau mất mát cùng gia đình 02 ngư dân Đỗ Văn Hải và Đặng Minh Vương.

Ngày 20/10, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam do Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính uỷ BĐBP tỉnh đã đến động viên gia đình hai ngư dân Đỗ Văn Hải và Đặng Minh Vương (cùng trú tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) gặp nạn tử vong do chìm tàu trên vùng biển Trường Sa trong những ngày vừa qua.

Tại đây, Đại tá Hoàng Văn Mẫn đã bày tỏ lòng tiếc thương, động viên và chia sẻ nổi đau cùng gia đình và huy động Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ Quảng Nam, Văn phòng tổng đại lý AIA Quảng Nam hỗ trợ 6 triệu đồng cho mỗi gia đình có thân nhân không may bị tử nạn.

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam còn hỗ trợ cho các gia đình có ngư dân bị mất tích mỗi gia đình 2 triệu đồng.

Bộ đội Biên phòng Quảng Nam hỗ trợ, đưa ngư dân từ tàu 467 lên xe về nhà. 

Lúc 14 giờ cùng ngày, tàu 467 quân chúng Hải quân đã đưa 83 ngư dân và 2 thi thể ngư dân tử vong do chìm tàu trên biển về đến cảng Chi đội Kểm ngư số 3 (xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) để bàn giao cho BĐBP và các cơ quan chức năng địa phương theo quy định.

Trong số 83 ngư dân được tàu 467 đưa về có 78 ngư dân thuộc 2 tàu cá gặp nạn (QNa-90129 TS và QNa 90927 TS) bị chìm ở vùng biển Trường Sa và 05 ngư dân còn lại của tàu khác xin về cùng.

78 ngư dân của 2 tàu cá gặp nạn được đưa về an toàn chủ yếu quê ở xã Tam Giang và Tam Quang (huyện Núi Thành). Hiện sức khỏe tất cả các ngư dân ổn định.

Tại buổi bàn giao, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam, Bộ Chỉ huy BĐBP, các cơ quan, ban ngành địa phương và Quân chủng Hải quân đã tặng quà cho các gia đình ngư dân gặp nạn với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực