Tín dụng chính sách xã hội góp phần quan trọng vào thành quả phát triển kinh tế - xã hội của Điện Biên

Thứ sáu, 12/07/2024 20:07
(ĐCSVN) - Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo từ 3-4%/năm; hỗ trợ tạo việc làm ổn định cho gần 21.000 lao động; góp phần quan trọng vào thành quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của Điện Biên.

Ngày 12/7, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH) trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Dự hội nghị có các đồng chí: Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Minh Tế, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên khẳng định, việc triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW tại tỉnh đã huy động và phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng tham gia thực hiện hoạt động tín dụng chính sách xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình tổ chức, phương thức quản lý tín dụng chính sách xã hội.

Sau 10 năm triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 4.940 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2014. Dư nợ tín dụng chính sách xã hội tăng trưởng hằng năm bình quân đạt 20%. Doanh số cho vay đạt 9.773 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến ngày 30/6/2024 đạt 4.931 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần.

Nguồn vốn cho vay đã phát huy hiệu quả cao, chủ yếu tập trung vào các ngành, nghề trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt tại những nơi vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, giúp gần 225.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn với lãi suất ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo sinh kế và việc làm.

Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo từ 3-4%/năm; hỗ trợ tạo việc làm ổn định cho gần 21.000 lao động; có 296 lao động được hỗ trợ vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; 560 học sinh, sinh viên vay vốn để học chuyên nghiệp; xây dựng trên 41.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn hợp vệ sinh; 4.120 hộ được vay vốn hỗ trợ làm nhà ở. Qua đó, góp phần quan trọng vào thành quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh biên giới, chủ quyền quốc gia, củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân các dân tộc đối với chính sách của Đảng, Nhà nước.

Tại Hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương và đơn vị nhận ủy thác đã có nhiều tham luận phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Đồng thời, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách thời gian tới, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên Mùa A Sơn đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội theo đúng tinh thần, chủ trương của Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đặc biệt là nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể đối với công tác tín dụng chính sách xã hội. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, huyện cần tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện nguồn tín dụng chính sách xã hội.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp trong phối hợp thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

Ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, tại hội nghị UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 15 tập thể và cá nhân; Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách - Xã hội Việt Nam tặng Giấy khen cho 13 tập thể và cá nhân có đóng góp trong phối hợp thực hiện tín dụng chính sách xã hội./.

HD

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực