Đại hội Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang lần thứ V

Thứ ba, 27/12/2022 23:14
(ĐCSVN) - Ngày 27/12, Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027 với sự tham dự của 247 đại biểu đại diện cho trên 407.000 hội viên trong tỉnh.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo. Dự Đại hội còn có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường Trưc UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể tỉnh Bắc Giang.

Báo cáo tại Đại hội do đồng chí Nguyễn Thị Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang nêu rõ giai đoạn 2017-2022, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả , đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Công tác củng cố, kiện toàn, phát triển tổ chức hội và phát triển hội viên được đẩy mạnh. Đến nay toàn tỉnh có 10/10 Hội khuyến học các huyện, thành phố; 209/209 xã, phường, thị trấn có tổ chức hội; 3.308 chi hội Khuyến học thôn, bản, tổ dân phố, trường học, khu dân cư; 4.923 ban khuyến học dòng họ, cơ quan, đơn vị với tổng số 406. 319 hội viên, chiếm 21% dân số trong tỉnh.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng trao Cờ thi đua xuất sắc 5 năm liền (2017-2022) của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho Hội khuyến học tỉnh Bắc Giang; tặng Kỷ niệm chương cho 112 cán bộ, hội viên và Bằng khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân

Công tác tuyên truyền vận động xây dựng quỹ khuyến học phát triển vượt bậc. Quỹ khuyến học cấp tỉnh là 8,562 tỷ đồng. Quỹ khuyến học của các địa phương, đơn vị, cơ sở là 265,075 tỷ đồng.

Các địa phương có số quỹ khuyến học và bình quân đầu người cao là huyện Hiệp Hòa 14,687 tỷ đồng, bình quân 59.100 đồng/người; Việt Yên 11,72 tỷ đồng, bình quân 55.000 đồng/người; Tân Yên 7,52 tỷ đồng, bình quân 40.000 đồng/người. Với số quỹ trên, trong nhiệm kỳ qua các cấp hội trong tỉnh đã khen thưởng, tặng học bổng co 828.670 lượt học sinh; 36.605 giáo viên giỏi, giáo viên khó khăn trị giá 164,7 tỷ đồng. Kết nối với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tặng đồ dùng học tập, thiết bị thể thao, cặp sách, xe đạp, hỗ trợ học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 20 tỷ đồng.

Công tác triển khai thực hiện Đề án theo Quyết định 281/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu của Đại hội khuyến học tỉnh lần thứ IV và các chỉ tiêu của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đề ra. Mô hình Gia đình học tập đạt vượt 14%; Dòng họ học tập đạt vượt 39%; Cộng đồng học tập vượt 34%; đơn vị học tập vượt 8%. Tích cực chỉ đạo triển khai thí điểm mô hình “Công dân học tập” tại 5 huyện, 15 xã phường, 45 đơn vị trường học, 150 gia đình; số công dân và hộ gia đình đạt danh hiệu “Công dân học tập” đạt gần 100%.

Năm 2022 đã triển khai đã triển khai rộng trên địa bàn tỉnh, đến nay đã có trên 90.490 người đăng ký thực hiện các tiêu chí mô hình “Công dân học tập”. Trong nhiệm kỳ, tỉnh Bắc Giang liên tục hàng năm được xếp ở tốp đầu toàn quốc các phong trào khuyến học, khuyến tài.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội khuyến học tỉnh Bắc Giang xác định tập trung thực hiện 02 chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, giai đoạn đến năm 2030; thực hiện có hiệu quả mô hình “Công dân học tập” với những năng lực cốt lõi và phẩm chất để sống và làm việc trong điều kiện của nền kinh tế số và xã hội số.

Quỹ khuyến học toàn tỉnh đạt bình quân xấp xỉ 40.000 đồng/người; quỹ cấp huyện hàng năm tăng 1 tỷ đồng. Số hội viên khuyến học đạt 28% dân số trong tỉnh. Thành lập mới số Chi hội khuyến học, Ban khuyến học tăng 20%. Phấn đấu 50% số người trong độ tuổi lao động của gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập được trang bị kỹ năng số cơ bản.

Phát biểu tại Đại hội,  đồng chí Lê Mạnh Hùng và đồng chí Mai Sơn, đều ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những kết quả các cấp hội khuyến học tỉnh Bắc Giang đạt được nhiệm kỳ vừa qua, trong đó đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học. Việc củng cố kiện toàn tổ chức hội có nhiều kết quả; số lượng hội viên tăng hơn 200.000 người; đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học được bồi dưỡng kỹ năng, nhiệt tình, trách nhiệm cao. Quỹ khuyến học vượt xã chỉ tiêu đề ra; động viên khuyến khích kịp thời học sinh, sinh viên học giỏi; đội ngũ thầy cô giáo dạy giỏi. Các mô hình học tập phát triển bền vững; sự phối hợp với các ban, ngành làm công tác khuyến học rất hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trong nhiệm kỳ tới, các cấp hội khuyến học cần phấn đấu thực hiện tốt hơn, giữ vững là địa phương đứng ở tốp đầu cả nước về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa V gồm 31 ủy viên; Ban Thường vụ gồm 7 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Văn Linh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm Chủ tịch.

Tại Đại hội, đồng chí Lê Mạnh Hùng đã trao Cờ thi đua xuất sắc 5 năm liền (2017-2022) của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho Hội khuyến học tỉnh Bắc Giang; tặng Kỷ niệm chương cho 112 cán bộ, hội viên và Bằng khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài./.

Tin, ảnh: Thái Hòa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực