2 năm đảm nhận cương vị Uỷ viên không thường trực Hội đồng bảo an LHQ: Củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế

Thứ hai, 04/01/2010 16:40

(ĐCSVN) - Năm 2009 đã khép lại đánh dấu việc Việt Nam hoàn thành nhiệm kỳ 2 năm là Uỷ viên không thường trực Hội đồng bảo an LHQ, trong đó có 2 lần Việt Nam đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng bảo an LHQ.

Trong 2 năm qua, với cách làm việc chuyên nghiệp, Việt Nam đã tự tin thể hiện vai trò của mình, đóng góp nhất định vào công việc gìn giữ hòa bình và an ninh trên thế giới, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Nhìn lại thời điểm 2 năm trước, khi mới được bầu là Uỷ viên không thường trực Hội đồng bảo an LHQ nhiệm kỳ 2008-2009, đã có không ít những lo ngại về việc liệu Việt Nam có đảm nhiệm được vai trò của mình, Việt Nam sẽ thể hiện lập trường, chính kiến của mình ra sao trước các vấn đề mang tính toàn cầu? Nhưng chỉ 1 năm sau đó, với sự tham gia tích cực, chủ động và thể hiện chính kiến của mình, đặc biệt trong 1 tháng đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng bảo an LHQ, Việt Nam đã khiến cộng đồng quốc tế hoàn toàn tin tưởng vào khả năng đóng góp của mình tại HĐBA LHQ.
Đại sứ, trưởng phái đoàn Áo tại LHQ, ông Thomas Mayr Harting nhận xét: Việt Nam đã thể hiện tốt trách nhiệm chính trị trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Việt Nam đã thể hiện công việc một cách chuyên nghiệp, Việt Nam không chỉ đóng vai trò đại diện cho châu Á mà còn đưa ra các vấn đề rất quan trọng khác như bảo vệ trẻ em, phụ nữ hòa bình và an ninh. Tôi có thể nói rằng, Việt Nam có thể hoàn toàn tự hào về sự hiện diện của mình tại Hội đồng Bảo an.

Nhiệm kỳ 2 năm không phải là quãng thời gian dài, tuy nhiên điều đáng nói là trong 2 năm qua, thế giới đối mặt với rất nhiều thách thức. Các điểm nóng xung đột vẫn tồn tại đe doạ hoà bình, ổn định của nhân loại. Thêm vào đó, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cũng tác động sâu sắc tới tất cả các quốc gia. Bối cảnh đó đòi hỏi LHQ phải nỗ lực cải tổ để xứng đáng với vai trò “đầu tầu” khi là tổ chức toàn cầu đa diện, là diễn đàn trung tâm có uy tín và quy mô lớn nhất thế giới. Nhận thức được điều đó, ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ, Việt Nam luôn ủng hộ LHQ đóng vai trò chủ động hơn, tích cực hơn, theo đó, HĐBA cần có thêm tiếng nói của các nước đang phát triển, các nước nghèo. Vì vậy, trong 2 năm qua, đặc biệt là trong 2 lần làm Chủ tịch HĐBA, Việt Nam đã đưa ra nhiều sáng kiến quan trọng, như tổ chức thảo luận mở về tình hình Trung Đông, về vấn đề Phụ nữ, Hòa bình và An ninh…
Ông Don Pramu Dwinai, đại sứ Thái Lan tại LHQ cho rằng:
Việt Nam là một đại diện tuyệt vời không chỉ đối với các nước ASEAN mà còn cho toàn bộ châu Á và các nước đang phát triển. Trong suốt nhiệm kỳ, Việt Nam đã làm cho các nước thành viên của LHQ dễ tiếp cận hơn với HĐBA. Việt Nam rất công bằng và có tinh thần hỗ trợ đối với các nước đang phát triển.

Một thực tế là trong 2 lần làm Chủ tịch HĐBA, số lượng các nghị quyết, tuyên bố chủ tịch, tuyên bố báo chí được Hội đồng bảo an thông qua nhiều nhất từ trước tới nay, với sự đồng thuận, nhất trí cao giữa các thành viên. Trong bối cảnh có sự khác biệt lợi ích giữa các quốc gia, việc đạt được sự đồng thuận này là điều không phải quốc gia nào khi làm Chủ tịch HĐBA cũng làm được.

Ông Ruhakana Rugunda, Đại sứ Trưởng Phái đoàn Đại diện của Uganda tại LHQ cho rằng: Quan điểm của Việt Nam là tạo ra sự đồng thuận và luôn luôn đặt mình vào vị trí để thực hiện công việc này. Việt Nam trong suốt nhiệm kỳ là ủy viên không thường trực của HĐBALHQ và 2 lần làm chủ tịch HĐBA thể hiện rất tốt vai trò của mình trong việc điều hành các cuộc họp quan trọng của Hội đồng Bảo an và tạo được sự đồng thuận cao trong hầu hết các nghị quyết mà Hội đồng đã thông qua.

Để đạt được sự đồng thuận đó, theo Thứ trường Thường trực Bộ ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, Việt Nam luôn kiên trì bảo vệ nguyên tắc của mình, đó là luôn tôn trọng luật pháp quốc tế, hiến chương LHQ và trên hết là có sự chỉ đạo thống nhất từ trong và ngoài nước. Thứ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định: Chúng ta có một cơ chế trong nước rất vững vàng. Việt Nam đã có một cách tiếp cận riêng và thể hiện thái độ rất rõ ràng từng vấn đề một, vừa đảm bảo được nguyên tắc, nhưng đồng thời linh hoạt và trên hết là có trách nhiệm với các vấn đề quốc tế để đảm bảo duy trì hòa bình, an ninh quốc tế.

Đóng góp của Việt Nam tại HĐBA trong 2 năm qua đã thêm một lần nữa củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Những thành tựu Việt Nam đạt được không chỉ đơn thuần là những kinh nghiệm trong 2 năm qua mà còn được Việt Nam áp dụng lâu dài, giúp Việt Nam tiếp tục trên con đường hội nhập quốc tế./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực