Không ngừng xây dựng cơ quan Đảng Thủ đô Hà Nội - Thủ đô Viêng Chăn trong sạch, vững mạnh

Thứ ba, 27/08/2024 21:28
(ĐCSVN) - Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội tích cực chia sẻ sâu rộng những kinh nghiệm, đặc biệt là về đào tạo đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ Đoàn Ban Kiểm tra Đảng - Thanh tra Thủ đô Viêng Chăn, qua đó không ngừng xây dựng cơ quan Đảng hai bên trong sạch, vững mạnh.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu tham dự buổi tiếp Đoàn Ban Kiểm tra Đảng - Thanh tra Thủ đô Viêng Chăn.

Ngày 27/8, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp Đoàn Ban Kiểm tra Đảng - Thanh tra Thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào) đến chào xã giao nhân dịp sang thăm làm việc tại Hà Nội.

Tại buổi tiếp, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Đảng - Thanh tra Thủ đô Viêng Chăn Virasack Nammountry bày tỏ thương tiếc và chia sẻ về sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Thành ủy Hà Nội, đồng chí Virasack Nammountry kỳ vọng quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan kiểm tra thành ủy sẽ trở thành điểm sáng trong hợp tác giữa Thủ đô Viêng Chăn và Thủ đô Hà Nội, không ngừng đóng góp tích cực vào mối quan hệ hai nước.

Cho biết Thủ đô Viêng Chăn đang tích cực chuẩn bị tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN và các Hội nghị cấp cao liên quan, dự kiến diễn ra từ ngày 8 đến 11/10/2024, đồng chí Virasack Nammountry thông tin, 2024 cũng là Năm du lịch quốc gia của Lào, với nhiều hoạt động và sự kiện lớn. Thủ đô Viêng Chăn quyết tâm tổ chức thành công các hoạt động này, đem tới ấn tượng tốt đẹp cho bạn bè quốc tế. Đồng chí Virasack Nammountry chúc Thủ đô Hà Nội tiếp tục phát triển mạnh mẽ, giàu đẹp, văn minh.

Cảm ơn những chia sẻ của đồng chí Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Đảng - Thanh tra Thủ đô Viêng Chăn, nhắc lại lời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tình đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Lào là quy luật khách quan, là nhân tố có ý nghĩa sống còn của mỗi Đảng, mỗi nước; đồng thời là tài sản chung vô giá và là nền tảng để hai nước cùng phát huy trong các giai đoạn lịch sử tiếp theo”; Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ láng giềng anh em gần gũi, thân thiết lâu đời Việt Nam - Lào.

Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ vui mừng trước sự đổi thay, lớn mạnh và những thành tựu to lớn của hai đất nước, trong đó có sự phát triển mạnh mẽ của Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn, với tình cảm hữu nghị ngày càng sâu sắc. Đồng chí đánh giá, thời gian qua Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn đã có nhiều hoạt động hợp tác, giao lưu có ý nghĩa, đặc biệt là trong hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn hai bên.

Khẳng định, kỷ luật, kỷ cương là nguyên tắc sống còn và “không có vùng cấm”, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội tích cực chia sẻ sâu rộng những kinh nghiệm, đặc biệt là về đào tạo đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ Đoàn Ban Kiểm tra Đảng - Thanh tra Thủ đô Viêng Chăn, qua đó không ngừng xây dựng cơ quan Đảng hai bên trong sạch, vững mạnh.

Toàn cảnh hội đàm giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội và Ban Kiểm tra Đảng - Thanh tra Thủ đô Viêng Chăn. Ảnh: Hoàng Linh 

* Cùng ngày, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã hội đàm với Đoàn Ban Kiểm tra Đảng - Thanh tra Thủ đô Viêng Chăn.

Tại hội đàm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết nhấn mạnh, hội đàm lần này đánh dấu bước khởi đầu trong hợp tác trực tiếp và toàn diện giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội và Ban Kiểm tra Đảng - Thanh tra Thủ đô Viêng Chăn.

Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Đảng - Thanh tra Thủ đô Viêng Chăn Virasack Nammountry cho rằng, hội đàm lần này là hoạt động quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác về công tác Đảng của hai Thành uỷ, hai Thủ đô; cũng là dịp quý báu để hai bên học hỏi, thảo luận các vấn đề cùng quan tâm, vạch ra phương hướng hợp tác thời gian tới.

Đại biểu hai bên đã dành thời gian thảo luận, trao đổi những vấn đề cùng quan tâm, nổi bật là: Cơ cấu tổ chức; cách thức đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong các cuộc kiểm tra; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra, nhất là trong đào tạo, bồi dưỡng; phương thức thúc đẩy công tác giám sát, kiểm tra; cách thức ứng phó những khó khăn phát sinh; kinh nghiệm trong phòng - chống tham nhũng, tiêu cực; kinh nghiệm hợp tác với các ban, ngành khác trong thành phố, đặc biệt là trong xử lý kỷ luật; phương thức giải quyết khiếu nại, tố cáo và kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân…/.

Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực