Công tác dân vận gắn bó mật thiết với cuộc sống nhân dân

Thứ ba, 26/12/2023 22:04
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đề nghị ngành Dân vận Thủ đô tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác dân vận của hệ thống chính trị theo hướng thiết thực, gắn bó mật thiết với cuộc sống nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho hai cá nhân. 

Chiều 26/12, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị.

Triển khai hơn 13.600 mô hình “Dân vận khéo”

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Hà cho biết, năm 2023, Thành ủy Hà Nội đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về công tác dân vận. Trong đó tăng cường, đổi mới công tác dân vận của Đảng theo hướng sâu sát cơ sở, tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục, hạn chế các biện pháp hành chính trong giải quyết các vụ việc phát sinh trong nhân dân.

Trong năm qua, mô hình “Dân vận khéo” từ cấp cơ sở đến cấp thành phố được đăng ký triển khai là 13.663 mô hình. Qua tổ chức triển khai phong trào, nhiều việc mới, việc khó, phát sinh ở cơ sở đã được giải quyết, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư được thực hiện theo Luật Tiếp công dân, đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố đã thực hiện tiếp công dân định kỳ hằng tháng tại Trụ sở tiếp công dân thành phố đối với 9 vụ việc có nội dung phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm...

Trong năm qua, công tác kiểm tra công vụ được thực hiện thường xuyên và đột xuất đã thực hiện 38 cuộc kiểm tra công vụ, trong đó có 33 cuộc kiểm tra đột xuất; 5 cuộc kiểm tra xác minh theo chỉ đạo của thành phố. Các cơ quan hành chính của thành phố triển khai 370 cuộc thanh, đã kết luận 289 cuộc… Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 81 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 45 tập thể và 158 cá nhân…

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm triển khai công tác dân vận thời gian qua, công tác nắm bắt dư luận, tình hình nhân dân và việc phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở. Các đại biểu đã chia sẻ về một số khó khăn, hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp triển khai công tác dân vận trong thời gian tới.

 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2023.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu về vị trí, vai trò công tác dân vận trong tình hình mới

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác dân vận của Đảng bộ thành phố Hà Nội trong năm 2023. Đồng thời, đánh giá cao kết quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới, đồng chí Phạm Tất Thắng đề nghị ngành Dân vận Thủ đô tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Kịp thời bổ sung, triển khai có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ công tác dân vận trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới được ban hành.

Ngành Dân vận Thủ đô tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác dân vận của hệ thống chính trị theo hướng thiết thực, gắn bó mật thiết với cuộc sống nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa và thực hiện hiệu quả cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ”, phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò công tác dân vận trong tình hình mới.

 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà trao tặng Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội cho 8 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò và quan tâm, tạo điều kiện để các Tổ dân vận ở cơ sở hoạt động hiệu quả hơn nữa; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác dân vận; làm tốt công tác dân vận nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong giải phóng mặt bằng triển khai các dự án lớn của thành phố…

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân nguyên là lãnh đạo Ban Dân vận Thành uỷ Hà Nội.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy tặng bằng khen cho 10 tập thể; 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2023; UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen cho 8 tập thể, 8 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội./.

PC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực