Đóng góp sức trẻ vào việc đảm bảo an toàn, ổn định ngành Điện quốc gia

Thứ tư, 29/06/2022 19:56
(ĐCSVN) - Nhiệm kỳ 2017-2022, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thể hiện sự lớn mạnh vượt bậc và đạt được những kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Cụ thể, tuổi trẻ EVN đã đảm nhận thực hiện 676 phần việc thanh niên và 622 đề tài, sáng kiến hợp lý hóa sản xuất, sáng tạo trong vận hành, đầu tư xây dựng, quản lý điều hành... qua đó đã góp phần làm lợi cho Tập đoàn hàng chục tỷ đồng.
Đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Ngày 29/6, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn; Nguyễn Văn Quyết, Phó Bí thư Thường trực Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam có đồng chí: Dương Quang Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN; Trần Đình Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN.

Đoàn Thanh niên EVN là Đoàn Thanh niện trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, có 20 cơ sở Đoàn với tổng số hơn 4000 đoàn viên, thanh niên. Lực lượng đoàn viên, thanh niên EVN có trình độ học vấn cao, có khả năng tiếp cận và ứng dụng khoa học - kỹ thuật tiên tiến, tiếp cận thông tin nhanh chóng, có ý thức chính trị rõ ràng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý chí lập thân lập nghiệp, khát khao cống hiến sức trẻ để xây dựng EVN ngày càng phát triển vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2017-2022, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của EVN đã thể hiện sự lớn mạnh vượt bậc và đạt được những kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Cụ thể, Đoàn Thanh niên EVN đã tổ chức và phát động triển khai thực hiện các giải pháp về khoa học công nghệ, đề xuất sáng kiến cải tiến quy trình và xử lý công việc, đẩy mạnh khoa học công nghệ trong lao động sản xuất, kinh doanh; đồng thời thể hiện rõ vai trò xung kích trong việc tham gia trực vận hành điều độ hệ thống điện, thị trường điện; trực vận hành sản xuất lưới truyền tải điện đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn, ổn định…

Kết quả nổi bật Đoàn Thanh niên EVN đạt được là đảm nhận thực hiện 676 phần việc thanh niên và 622 đề tài, sáng kiến hợp lý hóa sản xuất, sáng tạo trong vận hành, đầu tư xây dựng, quản lý điều hành... qua đó đã góp phần làm lợi cho Tập đoàn hàng chục tỷ đồng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. 

Tiêu biểu công trình “Tham gia giám sát, nghiệm thu và biên soạn quy trình vận hành dự án Lắp MBA 500 kV AT2 mở rộng tại Trạm 500 kV Mỹ Tho” là công trình thanh niên cấp Khối để gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Hay như công trình “Thiết bị bay xử lý diều, bạt vướng vào đường dây truyền tải điện (Rồng lửa 2)” vinh dự được vinh danh 1 trong 10 công trình tiêu biểu, xuất sắc của Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn được giao, phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, công tác an sinh xã hội được tuổi trẻ EVN triển khai sâu rộng với nhiều kết quả, hoạt động ý nghĩa. Trong đó, Đoàn Thanh niên EVN đã tổ chức triển khai 189 hoạt động tình nguyện với giá trị thực hiện trên 10 tỷ đồng.

Các hoạt động tập trung vào việc hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân và các em học sinh trên địa bàn 03 huyện Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ tỉnh Lai Châu theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Đồng thời, Đoàn Thanh niên EVN còn tổ chức các hoạt động sửa chữa, lắp đặt, thay thế hệ thống, đường dây diện, bóng đèn tiết kiệm điện; trao tặng 03 máy nước nóng năng lượng mặt trời; trao tặng dụng cụ học tập và áo ấm cho các em học sinh tại Trường PTDT bán trú tiểu học Du Tiến (huyện Yên Minh, Hà Giang). Thực hiện chương trình xây dựng đảo thanh niên tại Bạch Long Vỹ và Cồn Cỏ với tổng trị giá gần 500 triệu đồng; tổ chức các hoạt động quyên góp ủng hộ đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo, chúc tết gia đình cán bộ thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 400 triệu đồng…

Cùng với các phong trào tình nguyện, tuổi trẻ EVN còn tích cực hưởng ứng chương trình “Tuần lễ hồng EVN” hàng năm. Kết quả, đoàn viên, thanh niên EVN đã hiến được 2.615 đơn vị máu để tham gia cứu giúp bệnh nhân cần máu…

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, khát vọng, tiên phong, sáng tạo, phát triển”, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đoàn Thanh niên EVN phấn đấu thực hiện đảm nhận, thực hiện 500 công trình phần việc thanh niên các cấp; 200 đề tài, sáng kiến hợp lý hóa sản xuất, sáng tạo trong vận hành, đầu tư xây dựng, quản lý điều hành; tổ chức 150 hoạt động an sinh xã hội trong toàn đoàn, với tổng số tiền 8 tỷ đồng. Phấn đấu giới thiệu 600 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, phấn đấu 400 đồng chí được xét kết nạp vào Đảng.

Ban chấp hành Đoàn Thanh niên EVN khóa IV ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Dương Quang Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của tuổi trẻ EVN đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và trong xu thế hội nhập quốc tế, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN mong muốn đoàn đoàn viên, thanh niên trong toàn Tập đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn Thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị của EVN. Trong đó tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “Sáng tạo trẻ”, động viên, khuyến khích đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất”, đăng ký ít nhất 01 sáng kiến cấp Quốc gia. Đồng thời, phối hợp với Công đoàn Điện lực Việt Nam hưởng ứng thực hiện phong trào “10 nghìn sáng kiến trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2022 - 2023” đạt hiệu quả cao.

Đồng chí Dương Quang Thành kỳ vọng Đoàn thanh niên EVN không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tập hợp sức mạnh tập thể, tận dụng đội ngũ trí thức thanh niên, đẩy mạnh hoạt động triển khai nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ mang tính thực tiễn cao phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, nâng cao chất lượng các hoạt động phong trào thanh niên… Cùng với đó, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, thực sự trở thành đội hậu bị vững chắc của của Đảng bộ Tập đoàn.

Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, các đại biểu đã đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên EVN khóa IV nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 21 đồng chí. Đồng chí Dương Thái Anh được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên EVN khóa IV./.

Tin, ảnh: Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực