Góp phần khẳng định vị thế và tô thắm phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”

Thứ ba, 27/02/2024 16:08
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Thượng tướng, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Bế Xuân Trường khẳng định, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan báo chí, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, các hoạt động của Hội CCB Việt Nam lan tỏa rộng khắp trên cả nước, góp phần khẳng định vị thế; tô thắm phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”.
Quang cảnh buổi gặp mặt. 

Sáng 27/2, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí đầu Xuân Giáp Thìn 2024. Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt.

Tới dự, có các đồng chí lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đại diện lãnh đạo, cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và Quân đội.

Báo cáo kết quả phối hợp tuyên truyền hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam năm 2023 tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Minh Thực, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh Việt Nam, cho biết: Năm 2023, mặc dù gặp không ít những khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, sự phối hợp giữa các cơ quan thông tin, báo chí với Hội CCB Việt Nam trong công tác tuyên truyền đã đạt hiệu quả thiết thực. Nhiều cách làm hay, sáng tạo, mô hình, gương CCB điển hình tiên tiến của Hội đã được đội ngũ phóng viên, biên tập viên phản ánh sâu đậm bằng những bài viết có chất lượng cao trên các loại hình báo chí; qua đó, góp phần tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” của Hội CCB Việt Nam; xây dựng Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ.

Cụ thể, trong năm 2023, Ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan báo chí tổ chức các vệt tuyên truyền bảo đảm cơ bản, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ, hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, với hàng trăm tin bài. Nổi bật là các chuyên mục Cựu chiến binh trên Đài Truyền hình Việt Nam; chuyên mục “Người lính trở về” của Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội vẫn được duy trì phát sóng thường xuyên, với chất lượng cao, phản ánh tương đối toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh các cấp; các mô hình, điển hình tiên tiến được cựu chiến binh, cựu quân nhân cả nước yêu thích.

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam bên cạnh đưa tin các hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam còn chủ động phối hợp kết nối với Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội Cựu chiến binh Việt Nam để tuyên truyền rộng rãi đến độc giả cả nước.

Đồng chí Nguyễn Công Dũng, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu chia sẻ tại buổi gặp mặt. 

Tạp chí Cộng sản, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Báo Nhân Dân (In và điện tử) đã phối hợp, chuẩn bị, đăng tải các bài viết mang tính tổng kết lý luận, thực tiễn của Thường trực Trung ương Hội về hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Báo Quân đội nhân dân thường xuyên phối hợp cử phóng viên viết bài tuyên truyền các hoạt động của các tổ chức Hội, hội viên trên các nhiệm vụ. Đài Tiếng nói Việt Nam, trực tiếp là Hệ VOV2 thường xuyên có tin, bài phỏng vấn lãnh đạo Hội Cựu chiến binh các cấp, gương cựu chiến binh trong thực hiện nhiệm vụ được độc giả đánh giá cao…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thượng tướng Bế Xuân Trường biểu dương và trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo các cơ quan báo chí, của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và Quân đội đã nỗ lực phối hợp, xây dựng chương trình, nội dung tuyên truyền hiệu quả các hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam thời gian qua.

Thượng tướng Bế Xuân Trường khẳng định, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan báo chí, truyền thông đại chúng, của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, các hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã được tuyên truyền mạnh mẽ, lan tỏa rộng khắp trên cả nước, góp phần quan trọng khẳng định vị thế; tô thắm phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; động viên đội ngũ cán bộ, hội viên cả nước luôn “Cựu mà không cũ”, tiếp tục cống hiến trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, theo mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ năm 2024 là năm có nhiều kỷ niệm lớn của đất nước, của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam mong muốn, các cơ quan báo chí, tuyên truyền của Trung ương và Quân đội tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp tuyên truyền hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Trong đó, tích cực tuyên truyền, phản ánh đậm nét về những kết quả đạt được trên các lĩnh vực hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Thượng tướng Bế Xuân Trường mong muốn các cơ quan, báo chí phối hợp tuyên truyền các hoạt động trọng tâm của Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; tham gia giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo quy định của Đảng, Nhà nước.

Thượng tướng Bế Xuân Trường đề nghị các cơ quan, báo chí phối hợp tuyên truyền hoạt động Hội Cựu chiến binh Việt Nam tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước, của địa phương; tham gia các phong trào, chương trình phối hợp, các cuộc vận động của địa phương và cả nước; phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu”; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cựu chiến binh tham gia các phong trào, các cuộc vận động của Trung ương, địa phương phát động; các mô hình, điển hình, gương người tốt, việc tốt của hội viên, tổ chức Hội Cựu Chiến binh Việt Nam...

Thượng tướng Bế Xuân Trường đề nghị cùng với nhiệm vụ chuyên môn của mình, các cơ quan, báo chí tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm: 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024); 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024); 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024 và 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024); Đại hội thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024 và 35 năm Ngày Truyền thống Hội CCB Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2024).../.

Tin, ảnh: Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực